Ban quản lý rừng đốt thực bì làm cháy 5,5ha rừng

Thứ Năm, 20/04/2023, 14:36

Sự việc xảy ra tại thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích rừng bị cháy do việc đốt thực bì là 5,5ha.

Sáng 20/4, theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, cả một khu rừng rộng lớn bị cháy đen, nhiều gốc thông bị cắt gốc còn ứa nhựa, hàng loạt cây thông mẹ cháy đen thân, lá khô héo... Cũng tại khu vực rừng bị cháy, nhiều cây keo lai đã được trồng thay thế...

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
5,5 héc ta rừng sản xuất bị cháy tại xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, diện tích rừng bị cháy từ lô 2 đến lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 658 (tổng diện tích 35 héc ta), được quy hoạch rừng sản xuất, thuộc xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Người dân địa phương bức xúc trước sự việc khu rừng giao khoán bị cháy.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành phương án làm giảm vật liệu cháy thuộc các lô từ lô 2 đến lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 658, diện tích 35ha. Đây là diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn (chủ rừng) giao khoán cho 12 hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn triển khai phương án đốt, xử lý thực bì đã gây nên vụ cháy rừng lan rộng, khiến người dân bức xúc.

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Một gốc thông bị chặt hạ sau vụ cháy.

Cũng theo Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lô 12, khoảnh 3, tiểu khu 658 có 36 cây thông bị chặt hạ không đúng quy định; tại lô 13 phát hiện 127 cây thông bị chặt hạ trái phép. Tổng số cây thông bị chặt hạ trái pháp luật là 163 cây, thiệt hại 5,37m3.

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Hiện trường sau vụ cháy rừng.

Ông Lê Đức Thuận – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc đốt thực bì là việc làm thường xuyên, nhằm giảm tải lượng thực bì, quá trình thực hiện phải có phương án và được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thực hiện xử lý thực bì tại xã Thanh Sơn đang còn lỏng lẻo, kiểm soát không chặt, dẫn đến sự việc cháy rừng. Về phía ngành, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo làm rõ các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc trên, ông Thuận cho biết thêm.

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Ông Lê Đức Thuận – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa (đứng giữa) kiểm tra thực địa vụ cháy rừng.

Khi được hỏi những cây keo vừa được trồng, do ai trồng và xử lý như thế nào? Ông Thuận cho biết, những cây keo này người dân tự trồng, hiện đã yêu cầu dừng lại; nhà nước trồng phải có phương án, có thiết kế... Cũng theo ông Thuận, hiện cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho các hộ dân ở khu vực này. Đồng thời, xử phạt hành chính đối với 2 hộ, số tiền 25 triệu đồng.

Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Nhiều cây thông mẹ khô héo sau vụ cháy.
Xử lý thực bì làm cháy 5,5 héc ta rừng -0
Những cây keo lai được trồng thay thế.

Trách nhiệm để xảy ra vụ cháy rừng nói trên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trần Thắng
.
.
.