Chủ tịch huyện chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại hiện trường

Thứ Bảy, 18/02/2023, 15:24

Bên cạnh việc làm rõ các đối tượng thực hiện việc phá rừng tại xã Tư, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, lơ là, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận quản lý; tăng cường quản lý, sớm có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

Ngày 18/2, cùng với đoàn công tác của UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) do ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu, PV Báo CAND đã đi thực tế khu vực khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ di chuyển trên xe máy để đi sâu vào trong rừng, tiếp đó, để lại xe máy ven đường, chúng tôi đi dọc theo con suối nhỏ rồi ngược dốc núi dựng đứng chừng 15 phút nữa thì đến khu vực xảy ra tình trạng phá rừng tại Tiểu khu 65, xã Tư.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo “nóng” tại hiện trường vụ phá rừng -0
Đoàn công tác của UBND huyện Đông Giang bên một gốc cây bị đốn hạ tại Tiểu khu 65, xã Tư.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cây gỗ chưa rõ chủng loại đã bị cưa hạ, số gỗ thành phẩm đã được các đối tượng đưa ra khỏi rừng. Tại hiện trường, một số cây gỗ chưa được khai thác nằm vắt vẻo giữa sườn đồi.

Đây là vụ phá rừng vừa mới xảy ra khoảng 10 ngày trở lại đây. Báo cáo nhanh của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đông Giang cho thấy, tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép xảy ra tại nhiều vị trí với tổng số 17 cây gỗ bị cưa hạ, có đường kính gốc từ 20-55cm. Các điểm xảy ra phá rừng nằm trong lâm phận quản lý của BQL rừng phòng hộ Đông Giang và UBND xã Tư.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4 - BQL rừng phòng hộ Đông Giang đã phát hiện và lập biên bản kiểm tra ban đầu, đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV Báo CAND tại hiện trường vụ phá rừng, ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, ngày 17/2, sau khi nhận được thông tin về vụ phá rừng tại xã Tư, ông đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra thực tế hiện trường khu vực xảy ra phá rừng; yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, báo cáo nhanh vụ việc về Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo “nóng” tại hiện trường vụ phá rừng -0
PV Báo CAND bên một gốc cây rừng vừa bị cưa hạ.
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo “nóng” tại hiện trường vụ phá rừng -0
Ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang (đứng, thứ ba từ trái sang) yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại xã Tư.

Ông Phương cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép vừa xảy ra tại xã Tư; sớm tìm ra đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. “Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu hình sự phải truy tố theo đúng quy định của pháp luật”, ông Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, còn làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan lơ là, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận quản lý; tăng cường quản lý, sớm có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

Đề nghị UBND xã Tư và BQL rừng phòng hộ Đông Giang mở rộng phạm vi điều tra, đánh giá tình hình khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luận hiện hành. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện Đông Giang trình UBND tỉnh Quảng Nam thành lập thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư, xã an toàn khu.

UBND các xã, các cơ quan liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên lâm khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Ngọc Thi
.
.
.