Ba anh em ruột nhập viện trong vụ hỏa hoạn ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 10/06/2024, 14:48

Ngày 10/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đã tiếp nhận 3 bệnh nhi là anh em ruột nhập viện cấp cứu vì ngạt khói liên quan đến vụ cháy căn nhà 2 tầng ở quận 10, TP Hồ Chí Minh tối 9/6.

Khai thác bệnh sử, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 23h45 ngày 9/6, nhà các nạn nhân bị hỏa hoạn ở tầng trệt, gia đình đang ngủ trên lầu. Sau khi được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài, người nhà đã nhanh chóng đưa các nạn nhân nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Bệnh nhi đầu tiên là V.N.P.V (nữ, SN tháng 3/2024) theo dõi bỏng đường thở - viêm phổi hít. Bệnh nhi V. được điều trị tích cực, thở oxy qua mặt nạ, kháng sinh. Hiện tại bệnh nhi V. tỉnh, vẫn đang thở oxy qua nặt nạ...

3 anh em ruột nhập viện trong vụ hỏa hoạn ở TP Hồ Chí Minh -0
Hiện trường vụ cháy, Cảnh sát dùng thang leo lên tầng lầu để dập lửa.

Bệnh nhi thứ 2 là V.A.K (nam, SN 2019) cũng được theo dõi nóng đường thở do hỏa hoạn – viêm phổi hít – bỏng da độ I diện tích <5%. Bệnh nhi K. được điều trị tích cực: thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản...

Bệnh nhi thứ ba là V.Q.A (nam, SN 2014). Chẩn đoán lúc nhập viện: bỏng đường thở  - viêm phổi hít - bỏng da độ I-II diện tích 5%. Bệnh nhi A. được điều trị tích cực: thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản, tiếp tục thở máy...

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện tiếp tục hội chẩn, tiến hành nội soi đường thở, đánh giá mức độ thương tổn của tình trạng bỏng đường hô hấp, từ đó có hướng điều trị cụ thể cho 3 bệnh nhi.

3 anh em ruột nhập viện trong vụ hỏa hoạn ở TP Hồ Chí Minh -0
Một trong ba anh em ruột bị ngạt khói đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh viện Trưng Vương cũng tiếp nhận 2 người liên quan đến vụ cháy này. Cụ thể, bệnh nhân N.T.L (SN 1954), nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bỏng vùng đầu, mặt, cổ, chi trên độ II - III sâu, diện tích khoảng 25%.

Bệnh nhân L. được các bác sĩ đánh giá bỏng hô hấp nặng, được chỉ định đặt nội khí quản, thở máy, hội chẩn viện, điều trị hồi sức nội khoa tích cực, chuyển khoa Hồi sức tích cực lúc 3h30 để điều trị tiếp. Bệnh nhân còn lại là N.T.M (SN 1990) được đánh giá bỏng hô hấp nhẹ, viêm họng thanh quản do cháy, được thở oxy mặt nạ, điều trị nội khoa. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định, còn đang điều trị ở khoa Cấp cứu.

Trước đó, khoảng 23h44, khói lửa bùng lên từ căn nhà kết cấu gồm một trệt, hai lầu có địa chỉ: VP 10 cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10. Lực lượng tham gia chữa cháy gồm: 12 xe cùng 69 cán bộ chiến sĩ. Thời điểm ngọn lửa bao trùm căn nhà, nhiều người mắc kẹt bên trong. Đám cháy được dập tắt lúc 0h30 ngày 10/6. Hiện vụ cháy được Cơ quan Công an điều tra điều tra nguyên nhân.

Phú Lữ
.
.
.