Từ 1- 1- 2016, tàu du lịch Vịnh Hạ Long đón trả khách tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu

Thứ Bảy, 26/12/2015, 15:21
Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, từ ngày 1- 1- 2016, toàn bộ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ chuyển về cảng tàu du lịch Tuần Châu.

Trước đó, ngày 18- 12- 2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4036 về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bền tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, quyết định đưa Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và dừng hoạt động của các tàu tại Cảng này từ ngày 1- 1- 2016, chuyển các hoạt động hiện nay của các tàu tại đây về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Cảng quốc tế Tuần Châu.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu gồm 2 bến cảng. Bến cảng số 1 đưa vào sử dụng năm 2008 có chiều dài bến neo đậu gần 1.800 m; diện tích mặt nước 15 ha, công suất thiết kế cho 200 tàu du lịch ra vào đón trả khách. Hiện nay, bến cảng số 1 đang phục vụ trên 100 tàu du lịch hoạt động. Bến cảng số 2 xây dựng trên một bãi triều ngập mặn, rộng gấp 11 lần bến cảng số 1 với chiều dài bến đậu 7 km. Độ sâu cảng từ 10 đến 17 m, năng lực tiếp nhận 2000 tàu neo đậu đón trả khách. Tổng mức đầu tư xây dựng 10.000 tỷ đồng. Bến cảng số 2 đầu tư đồng bộ, hiện đại gồm nhà chờ; văn phòng đại diện của các hãng tàu; khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng; Dịch vụ cung cấp nước ngọt, nhiên liệu phục vụ cho các tàu du lịch. Cảng nằm ở nơi kín gió nên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các tàu  neo đậu nhất là vào mùa mưa bão.

Để phục vụ cho trên 500 tàu du lịch di chuyển về Cảng hoạt động, Tập đoàn Tuần Châu phân khu hoạt động cho các tàu du lịch lưu trú ngủ đêm và tham quan vịnh theo tiếng; phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh khảo sát và thống nhất các luồng tuyến hoạt động, hệ thống tín hiệu hàng hải phục vụ tàu du lịch đón trả khách.

Đăng Hùng
.
.
.