Trẻ em háo hức mua đầu lân về múa Tết

Chủ Nhật, 11/02/2018, 15:14
Mỗi độ tết về, trẻ con thường thích được ba mẹ dẫn đi mua đầu lân, trống để về chơi vui cùng trẻ hàng xóm. Không khí mua bán đầu lân bắt đầu nhộn nhịp tại khu chợ, các giao lộ ở TP Hồ Chí Minh....

Tết đến trẻ con háo hức khi được xúng xính trong bộ áo mới du xuân cùng ông bà ba mẹ, được nhận những phong bao đỏ rực mừng tuổi. Đối với trẻ con, Tết gắn liền với những buổi du xuân, những trò chơi dân gian, và điều thích thú nhất của trẻ con mỗi khi tết về là được thấy múa lân, múa rồng. 

Nhiều đứa trẻ lúc đầu tỏ ra sợ sệt trước những con lân đủ màu sắc, những tiếng trống lân rộn rã vẫn thúc giục và xua tan đi nỗi sợ sệt của trẻ nhỏ. Những đứa trẻ thích thú mân mê những chiếc đầu lân, cười ngặt nghẽo trước cái chớp mắt tinh quái của người điều khiển lân. Vì vậy, mỗi độ tết về, trẻ con thường thích được ba mẹ dẫn đi mua đầu lân, trống để về chơi vui cùng trẻ hàng xóm. Không khí mua bán đầu lân bắt đầu nhộn nhịp tại khu Chợ Lớn, các giao lộ ở TP Hồ Chí Minh

Múa lân múa rồng là những đặc trưng của ngày tết. tại TP Hồ Chí Minh múa lân, rồng nhiều nhất là khu Chợ Lớn
Những chiếc đầu lân đầy màu sắc không chỉ khiến trẻ nhỏ chết mê mà người lớn cũng háo hức
Hai đứa trẻ lúc đầu sợ sệt nhưng sau đó mạnh dạn rờ nắn đầu lân
Các  cửa hàng buôn bán đầu lân, rồng, ông địa nhộn nhịp trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5
Một người bán đầu lân trên vỉa hè
Một cửa hàng bán các dụng cụ phục vục múa lân trên đường Nguyễn Trãi
Những chiếc đầu lân xếp thành hàng với nhiều màu sắc thật thích mắt
Mỗi chiếc đầu lân dùng để biểu diễn có giá từ 1,8 triệu trở lên
Chăm chút cho một chiếc đầu lân. Giá trung bình của chiếc đầu lân này là 250-300 ngàn
Mặt nạ ông Địa cười tươi đón tết
Một phụ huynh kiểm tra đầu lân trước khi mua cho con chơi tết
Nhiều người chọn mua loại đầu lân giá khoảng 220 ngàn đồng
Một em bé hỏi cách chơi đầu lân
Một người bán hàng "làm mẫu" kiểu múa lân
Những đầu lân sặc sở được phụ huynh lựa chọn cho con mình chơi cùng bạn bè dịp tết
Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.