Tịch thu, tiêu huỷ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 06/02/2017, 16:54
Hơn 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và nhập lậu của Công ty Quốc Huỳnh (Cần Thơ) bị tịch thu và buộc phải tiêu huỷ. Doanh nghiệp này còn bị phạt 267 triệu đồng, do có hàng loạt lỗi vi phạm. 

Ngày 6-2, Chi cục QLTT TP Cần Thơ cho biết: UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định tịch thu và buộc tiêu huỷ hơn 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc (tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm: đùi, cánh, mề, chân gà; sườn, tim, móng heo… nhập khẩu từ nước ngoài không rõ nguồn gốc và tịch thu 3.031kg sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập lậu).

Đồng thời, xử phạt hành chính Công ty TNHH Quốc Huỳnh (Công ty Quốc Huỳnh, nghành nghề kinh doanh, bán buôn thực phẩm, bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh…, có địa chỉ tại số 96 đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều), số tiền 267 triệu đồng. Theo ngành chức năng, Công ty Quốc Huỳnh vi phạm các lỗi: kho chứa thực phẩm đông lạnh không có biển hiệu; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa nhập khẩu có nhãn mác nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt…

Xe tải chở thực phẩm không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. 

Trước đó, ngày 4-1, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với lực Đội QLTT số 3, phát hiện xe ôtô biển số: 65C – 016.06 do ông Huỳnh Quốc Thái (31 tuổi) điều khiển, đang vận chuyển trên đường 60 thùng thực phẩm (gồm: thịt gà, mề gà, cá) đông lạnh từ kho chứa của Công ty Quốc Huỳnh nhưng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của công ty, lực lượng chức năng đã phát hiện 47 tấn hàng tồn kho gồm: hơn 39 tấn đùi, cánh, mề, chân gà; hơn 2,4 tấn cá; hơn 2,5 tấn sườn, tim, móng heo; hơn 1 tấn gân, nạm, phi lê trâu; 1 tấn cá viên, bò viên; 832 kg mực và 130 kg khoai tây. Công ty Quốc Huỳnh chỉ cung cấp được một số  hóa đơn chứng từ của các sản phẩm đông lạnh; còn lại gần 3 tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ và gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ kể trên. 

Văn Vĩnh
.
.
.