Tia lửa từ máy cắt gây cháy bãi phế liệu sát quốc lộ

Thứ Sáu, 20/11/2015, 15:59
Khoảng 11h30 ngày 20/11, trong lúc công nhân đang làm việc tại bãi phế liệu rộng hơn 200m2 sát quốc lộ 1 (đoạn thuộc cầu vượt nút giao Bình Thuận, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát và lan rộng.

Công nhân trong bãi phế liệu đã huy động hàng chục bình CO2 chữa cháy nhưng không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều động phương tiện và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. 

Đám cháy lan rộng và phả lửa ra quốc lộ khiến nhiều phương tiện phải lùi xe để tránh. Ngọn lửa lan sang khu vực đặt các cabin xe đầu kéo và uy hiếp đường dây điện hạ thế. Các chiến sĩ chữa cháy đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng cô lập và dập tắt đám cháy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy là do công nhân dùng máy cắt cắt rời khung đầu xe tải làm bắn tia lửa vào các vật liệu dễ cháy gây cháy.

Nghinh Phong
.
.
.