Sĩ tử ùn ùn đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Chủ Nhật, 23/06/2019, 19:50
Trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, rất nhiều sĩ tử đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội làm lễ cầu may.

Đã như thành thông lệ, trước mỗi kì thi vượt cấp quan trọng, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tấp nập các sĩ tử đến cầu may mắn. Và năm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay (23-6), khu di tich gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc cũng đón tiếp một lượng lớn các sĩ tử và người nhà đến cầu may.

Hai ngày trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, rất nhiều sĩ tử và gia đình đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để làm lễ cầu may. 
Bàn thờ các vị tiên hiền trong Văn Miếu là nơi thu hút nhiều nhất các sĩ tử và gia đình.
Dù thời tiết hôm nay vẫn rất nóng nực song nhiều gia đình vẫn đưa con em tới đây hy vọng có được may mắn trong kỳ thi quan trọng sắp tới.
Các bạn học sinh thành tâm dâng lễ, mong sao cho kì thi được thuận buồm xuôi gió.
Thậm chí có không ít bạn mua sớ để khấn cho thành tâm.
Và dù ban quản lý khu di tích đã nghiêm cấm nhưng vẫn có không ít người vượt qua rào chắn đề sờ đầu rùa mong gặp may.
Kể cả đầu rùa trong điện thờ cũng được nhiều người chạm vào với mong muốn đỗ đạt...
Cũng có nhiều thí sinh và gia đình chọn cách cầu may khác là xin chữ thư pháp.
Kỳ thi THPT 2019 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai (24-6) khi các thí sinh tới làm thủ tục.
887.000 thí sinh cả nước sẽ thi 5 bài, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.
Nguyễn Bình
.
.
.