Nổ bình ga làm 3 ngư dân tử vong

Thứ Ba, 22/05/2018, 16:50
Ngày 22-5, tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín, 57 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã đưa xác 3 ngư dân từ vùng bị tử vong do nổ bình ga từ vùng biển Hoàng Sa về cảng Lý Sơn


Trước đó  sáng ngày 15-5, tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín có 13 thuyền viên trên tàu xuất bến từ vùng biển Lý Sơn ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. 

Theo chủ tàu, thuyền trưởng Nguyễn Chín cho biết, trưa ngày 20-5, trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa thì bình ga trên tàu cá phát nổ làm 3 ngư dân trên tàu tử vong gồm Nguyễn Văn Thắng, 53 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải; Nguyễn Tấn, 40 tuổi, thôn Đông, xã An Hải và Dương Ngọc Quang, 29 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải. 

Thời gian qua rất nhiều ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn bị tử vong trong lúc đánh bắt hải sản trên biển do nổ bình ga. Trong ngày 22-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.
Hàng trăm người dân tập trung tại cảng đưa xác 3 ngư dân về nhà.
Trà Câu
.
.
.