Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá nục, cá ngừ

Thứ Sáu, 25/06/2021, 08:20
Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng một tháng lại đây, ngư dân của tỉnh ra khơi đánh bắt “trúng đậm” các loại cá nục, cá ngừ, với tổng sản lượng ước tính nhiều hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản của ngư dân toàn tỉnh đạt hơn 16.100 tấn, cao hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.


Sáng sớm 24/6, chúng tôi có mặt tại cảng cá nam Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cũng là lúc nhiều tàu cá ra khơi đánh bắt quay về cập bến. 

Vừa bước lên bờ, ngư dân Hoàng Tiến Sĩ, ở xã Triệu An, hồ hởi nói: “Đa số tàu cá của bà con ngư dân ở đây có công suất tầm trung nên đánh bắt cách bờ chỉ tầm 15 – 20 hải lý. Năm nay, khu vực biển ở đây xuất hiện nhiều cá nục, có luồng 3 – 5 tấn cá, vì vậy bà con chúng tôi trúng đậm. Chuyến biển bắt đầu từ 4 – 6h sáng hôm trước và quay về cập bờ vào tầm giờ này, bình quân mỗi tàu cá đánh bắt được 4 – 4,5 tấn hải sản, cá biệt có tàu 6 – 8 tấn”. 

Khi các tàu cá còn cách bờ chừng vài hải lý, tại khu vực bến cảng, thương lái đã đứng chờ sẵn để thu mua hải sản. Đông người bán, người mua, nhưng tất cả đều diễn ra trật tự, phấn khởi. 

Chị Tô Thị Nụ, vợ của ông Sĩ, tâm sự: “Tôi ở huyện miền núi Hướng Hóa theo chồng về đây sinh sống được 3 năm nay. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng phải mất một thời gian lâu mới có thể làm quen được với cuộc sống mới nơi này. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn, tôi đã thích hợp với cuộc sống ở miền biển này”. 

Vợ chồng ông Sĩ, bà Nụ quyết định dùng số tiền tích cóp, vay mượn đầu tư đóng mới tàu cá công suất 450CV để vươn khơi. Hiện nay, được mùa cá nục, với giá bán dao động từ 13 – 15 ngàn đồng/kg, sau mỗi chuyến biển, trừ đi mọi chi phí, ông Sĩ cùng với 5 bạn thuyền thu lời được khoảng 50 triệu đồng... 

Các tàu cá ngư dân bán hải sản cho thương lái tại cảng cá nam Cửa Việt.

Tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tàu cá ra khơi đánh bắt trở về cũng đầy ắp cá, tôm… Ngư dân Trần Văn Mốt, ở khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng, trải lòng: “Nhờ thời tiết thuận lợi và gặp nhiều luồng cá lớn nên tàu cá chỉ cần ra cách bờ tầm 80 hải lý và đánh bắt trong thời gian 2 – 3 ngày đã đạt sản lượng 6 – 8 tấn hải sản, trong đó chủ yếu cá ngừ và cá cam. Với giá thương lái thu mua tại chỗ như hiện nay 40 – 42 ngàn đồng/kg cá ngừ, sau khi trừ mọi chi phí dầu, nhân công, mỗi tàu cá với 7 lao động, cũng cho thu nhập 40 triệu đồng/người”. 

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng một tháng lại đây, ngư dân của tỉnh ra khơi đánh bắt “trúng đậm” các loại cá nục, cá ngừ, với tổng sản lượng ước tính nhiều hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản của ngư dân toàn tỉnh đạt hơn 16.100 tấn, cao hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh Bình
.
.
.