Cha cho 3 con uống sữa nghi có thuốc trừ sâu

Thứ Ba, 09/01/2018, 13:58
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang cấp cứu tích cực cho 3 bệnh nhi cùng là anh em ruột bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Sáng 9-1, Bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Cần Thơ cho biết, bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho 3 bệnh nhi, gồm: Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Bác sĩ đang điều trị tích cực cho các bệnh viện. 

Cả 3 được chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện Long Mỹ (Hậu Giang) đến Bệnh viện Nhi đồng vào khoảng hơn 1h sáng cùng ngày trong tình trạng khá nặng. Các bác sĩ đã khẩn trương xúc dạ dày, giải độc cấp cứu tích cực cho các 3 bệnh nhi.

“Hiện tại tình trạng của 3 bệnh nhi có chuyển biến khá, bệnh vẫn còn nặng và đang được chuyển điều trị, theo dõi tại Khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện”, bác sĩ Trần Cao Thái – Trưởng khoa cấp cứu cho hay.

Qua thăm hỏi người nhà, cả 3 bé bị cha ruột cho uống sữa pha sẵn nghi có thuốc trừ sâu. Đến tối gia đình mới phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 3 người con được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ, còn cha là Lương Hồng Sơn (39 tuổi) cũng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, trong tình trạng ngộ độc.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ ruột của ba bệnh nhi) cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng một tháng nay chị lên TP Hồ Chí Minh buôn bán làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Sáng 8-1, chị về quê dẫn con gái lớn lên TP Hồ Chí Minh, còn 3 con nhỏ để ở quê nhà cho chồng chăm sóc thì xảy ra sự việc.

Văn Vĩnh
.
.
.