Cháu tử vong, bà ngoại nằm thoi thóp bên chai thuốc trừ sâu

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:50
Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé 7 tuổi tại xã Long Trung.

Sáng 25-11, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, vụ việc được phát hiện vào sáng hai ngày trước (23-11).

Anh Lý Đỗ Khuê (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) đi làm về đến nhà thì phát hiện mẹ ruột 53 tuổi nằm thoi thóp dưới nền gạch, cạnh bên có chai thuốc trừ sâu. Con trai 7 tuổi của anh Khuê cũng nằm gần đó nhưng đã tử vong.

Lúc này, anh Khuê liền tri hô đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Cai Lậy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu bé 7 tuổi tử vong do phù phổi cấp. 

Bước đầu nhận định, nhiều khả năng mẹ của anh Khuê đã dùng thuốc trừ sâu sát hại cháu ngoại, rồi uống thuốc tự vẫn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Như Anh
.
.
.