Một bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Chơn

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:54
Các nhà sư vừa phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm tối trước cổng Tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 22-10, các nhà sư thuộc Tịnh xá Ngọc Chơn đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá.

Bé gái khoảng 3 tháng tuổi đang được Tịnh xá Ngọc Chơn, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước chăm sóc chu đáo.

Khi phát hiện, cháu bé được cuốn trong chiếc khăn, bên cạnh có chiếc túi xách màu đỏ chứa bình sữa, quần áo và các vật dụng cho trẻ em.

Ngay sau đó, các nhà sư đã gọi một số người cùng chứng kiến sự việc và báo lên chính quyền địa phương.

Đứa trẻ được xác định là bé gái khoảng 3 tháng tuổi, cân nặng 7kg, tình trạng khỏe ổn định.  

Hiện cháu bé đang được Tịnh xá Ngọc Chơn chăm sóc chu đáo.

Hiện chính quyền thị trấn Chơn Thành đã phát thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Sau một thời gian nếu không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để cho người nhận nuôi cháu bé theo quy định pháp luật.

Đức Trí
.
.
.