Khẩn trương di dời 11 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm

Thứ Tư, 12/09/2018, 09:15
Sáng 12-9, chính quyền địa phương xã Mỹ Hòa Hưng cùng các lực lượng chức năng TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) khẩn trương hỗ trợ 11 hộ dân tại tại khu vực tổ 2 (ấp Mỹ Khánh 2) di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở.

Trước đó, 16h chiều 11-9, khu vực trên bị sạt lở đất bờ sông với chiều dài 52m, ăn sâu vào đất liền 25m và tiếp tục lan rộng. Vụ sạt lở đã làm sụp lún đường đi và phần sân trước 13 căn nhà của 11 hộ dân (43 nhân khẩu), đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Hiện trường vụ sạt lở.
Ngành chức năng khẩn trương di dời 11 hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Được biết, khu vực này tiếp giáp sông Hậu, vào năm 2011 từng bị sạt lở, sau khi khắc phục đến nay bị sạt lở trở lại. 

Hiện, ngành chức năng TP Long Xuyên đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng có chổ ở tạm. Tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để hạn chế người và phương tiện qua lại. 


Trần Lĩnh
.
.
.