Những người lính Biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch

Chủ Nhật, 16/08/2020, 22:56
Từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lập 8 chốt cố định nằm dọc biên giới với 12 tổ tuần tra cơ động để ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép, đảm bảo công tác phòng, chống dịch nơi tuyến đầu.


Trong điều kiện biên giới còn khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sỹ nơi đây vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép” bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh.

Những chốt lán trại nằm sâu trong rừng
Hoàn thành nhiệm vụ "kép” bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh.
Chốt kiểm dịch của Đồn biên phòng Yok Đôn.
Bếp ăn nơi lán trại

Trong điều kiện biên giới còn khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép” bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh.

Trong điều kiện biên giới còn khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép” bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh.

Những chiếc giường tạm.
Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng những chiến sỹ nơi đây vẫn không quản ngại khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch
Với 8 chốt cố định, 12 tổ tuần tra của 7 đồn nằm dọc biên giới, lực lượng Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép trong thời gian qua
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những người lính nơi biên giới vẫn ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ bình yên biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi tuyến đầu

Văn Thành
.
.
.