Hạ thủy tàu vỏ thép hậu cầu nghề cá trị giá hơn 16 tỷ cho một ngư dân

Thứ Hai, 11/12/2017, 14:45
Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá này được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 11-12, tại cảng An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép QNa-90659TS có công suất 829CV, chiều dài gần 31m, rộng 7,2m, chiều cao mạn 3,2m, được trang bị 2 tổ máy phát điện xuất xứ từ Nhật Bản cho ngư dân Phạm Thanh Trung (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vừa được hạ thủy.

Đây là tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi hạ thủy, tàu dịch vụ hậu cần này sẽ được tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu thu mua hải sản và cung cấp nhu yếu phẩm cho các tàu thuyền khác hoạt động trên vùng biển của Việt Nam trong thời gian tới.
Ngọc Thi
.
.
.