Ngư dân Ninh Thuận tiếp nhận tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang tên Hoàng Sa

Thứ Năm, 04/02/2016, 19:35
Tại Cảng cá Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận ngày 4- 2, Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh đã bàn giao chiếc tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang tên Hoàng Sa cho ngư dân Dương Văn Thắng, 30 tuổi, trú ở TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo thiết kế tàu Hoàng Sa vỏ thép, chiều dài 28m, rộng 8,2m, chiều cao mạn tàu 3,65m, công suất 830 CV, tầm hoạt động 1.500 hải lý, thời gian vận hành liên tục trên biển 30 ngày đêm với vận tốc tối đa mỗi giờ 12 hải lý. Bên trong thân tàu có 12 khoang lạnh và 4 hầm đông lạnh bảo quản hải sản. Tổng kinh phí đóng mới tàu Hoàng Sa 16 tỷ đồng được đầu tư theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Lễ bàn giao tàu Hoàng Sa cho ngư dân Dương Văn Thắng.

Theo ngư dân Dương Văn Thắng cho biết, sau tết nguyên đán Bính Thân, tàu Hoàng Sa sẽ vận hành thu mua hải sản, cung cấp nhiên liệu, lương thực thực phẩm...cho các tàu đánh cá chuyên nghề khai thác thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. 

Phan Văn Lương
.
.
.