Nhiều người dân TP Buôn Ma Thuột vẫn cố tình vi phạm giãn cách xã hội

Thứ Ba, 27/07/2021, 13:46

Mặc dù TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng nhiều người vẫn bất chấp ra đường.



Trưa 27/7, thông tin từ Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị UBND phường xử phạt hành chính đối với 16 công dân về hành vi “Không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh”.

16 công dân đi tập thể dục vi phạm các quy định phòng,chống dịch được mời về trụ sở Công an phường Ea Tam để làm việc

Theo Công an phường Ea Tam, vào sáng cùng ngày, trong khi các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn đã phát hiện rất nhiều người dân vẫn đi tập thể dục, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc. 

“Tại trụ sở, các công dân này đã được cán bộ giải thích về những hành vi vi phạm của mình và họ đã thừa nhận sai phạm. Với hành vi vi phạm này, mỗi công dân sẽ bị xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng theo quy định”, một cán bộ phường thông tin.

Trong khi đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Buôn Ma Thuột cho biết, chỉ tính trong ngày 26/7, trên địa bàn thành phố thông qua công tác tuần tra, kiểm soát cũng như chốt chặn trên các tuyến đường, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 23 trường hợp với số tiền 41,5 triệu đồng về hành vi “Không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh”.

Lực lượng Công an lập biên bản một trường hợp vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột

Theo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, tính đến sáng 27/7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 128 ca mắc COVID-19, trong đó, địa bàn TP Buôn Ma Thuột có 25 ca (2 ca đã chữa khỏi bệnh). TP Buôn Ma Thuột cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 24/7.


Văn Thành
.
.
.