Gấp rút cải tạo Bệnh viện cũ thành khu cách ly

Thứ Sáu, 20/03/2020, 11:22
Hàng trăm công nhân đang tất bật cải tạo, sửa chữa, làm mới Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh cũ thành khu cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũ nằm trong khu đất 12ha tại hai xã Đại Thịnh và Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tiếp đón, cách ly. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũ được cải tạo với mục đích phục vụ 200 người.
Chiều muộn 19/3, theo ghi nhận của phóng viên có nhiều công nhân và máy móc xây dựng được tập trung về đây 
Công trình Bệnh viện đa khoa Mê Linh vốn được thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng năm 2013, với 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng
Tuy nhiên vì nhiều lý do nên sau đó không được sử dụng.
Hiện nay cùng với việc nhiều công dân Việt Nam từ nước ngoài quay về, nhu cầu về một khu cách ly tăng lên, Hà Nội quyết định tái sử dụng công trình này.
Các công nhân gấp rút lắp đặt thiết bị tại địa điểm này.
Dự kiến, việc cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũ sẽ hoàn thành trong khoảng 10 ngày.
Ngoài cơ sở tại bệnh viện cũ ở Mê Linh, TP Hà Nội còn thiết lập một loạt khu cách ly khác như 3 khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 9.600 giường được trưng dụng: 2 tòa nhà tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp với quy mô 4.000 giường, khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với quy mô 800 giường, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II với quy mô 4.800 giường...
Nguyễn Bình - Trần Ngọc
.
.
.