Dòng người chen chân "giải hạn" ở chùa Phúc Khánh

Thứ Sáu, 23/02/2018, 18:33
Ngay từ 18h ngày 23-2 (mùng 8 Tết), hàng trăm người đã có mặt ở chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) làm lễ cầu bình an trong dịp năm mới.


Hàng năm cứ vào dịp tháng Giêng, có hàng vạn phật tử cùng du khách thập phương đến chùa Phúc Khánh để dự lễ cầu bình an trong năm mới. 

Để chủ động đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC, Công an Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương nơi diễn ra lễ hội đã triển khai nhiều phương án giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Chuẩn bị đồ lễ trước giờ làm lễ

Hàng trăm người đã có mặt trong sân chùa từ rất sớm

Nhiều người thành kính dâng hương từ sớm
Hàng năm, có hàng ngàn người làm lễ cúng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Công an quận Đống Đa và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông 
Công an phường Ngã Tư Sở đã dẹp bỏ, nghiêm cấm các điểm trông xe tự phát của người dân quanh khu vực đồng thời tổ chức điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân ở các khu vực như: Bãi trông xe ở nút giao cắt giữa đường Láng và Nguyễn Trãi, trong khu vực toà nhà MIPEC.
Quang cảnh bên trong chùa Phúc Khánh.
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến làm lễ
Đến 19h, trong khuôn viên chùa Phúc Khánh đã có đông nghẹt người

Hàng trăm người phải ngồi ngoài đường bái vọng 
Nhiều người phải đứng cả bên kia đường bái vọng


Nhà chùa phát lộc cho người dự lễ

B.Nguyễn - T. Ngọc - C.Thắng - M.Thắng
.
.
.