Dịch tả lan rộng ra 4 huyện của tỉnh Đồng Tháp

Thứ Hai, 27/05/2019, 19:00
Huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) là địa phương phát hiện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, sau đó các huyện Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười cũng phát hiện dịch tả.

Ngày 27-5, ông Võ Thành Ngoan, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết: hiện tại dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đã lan rộng ra 4 huyện Tân Hồng, Lai Vung, Tháp Mười và Lấp Vò. 

Xã biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng là nơi đầu tiên của Đồng Tháp phát hiện dịch tả lợn Châu Phi tại các hộ nuôi vào ngày 24-5, với số lượng tiêu hủy 187 con lợn nuôi và lợn rừng lai. Hôm sau, xã Thông Bình tiếp tục phát hiện thêm các hộ nuôi, với 60 con.

“Lực lượng đã tiêu hủy 39 con lợn của hai hộ nuôi dương tính với dịch tả. Hộ nuôi còn với khoảng 20 con nghi nhiễm bệnh đã được cô lập, chờ kết quả xét nghiệm. Tân Hộ Cơ và Thông Bình là hai xã biên giới của Đồng Tháp, lực lượng đã triển công tác dập dịch, lập các chốt kiểm tra, ngăn ngừa dịch tả lây lan”, ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Tân Hồng nói.

Hai ngày trước, ông Phạm Văn Bảy, hộ nuôi ở xã Long Hậu (huyện Lai Vung), phát hiện đàn em 9 con bỏ ăn nên báo ngành chức năng kiểm tra, phát hiện dương tính dịch tả lợn Châu Phi nên tiến hành tiêu hủy.

Lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc, khử trừng. 

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Đinh Minh Dũng cho biết: 10h sáng 24-5 hộ nuôi Võ Tấn Phát có 6 con lợn chết và 8 con nghi mắc bệnh nên tiến hành tiêu huỷ. 12 con còn lại đến sáng 26-5 có kết quả dương tính với dịch tả nên tiêu hủy toàn bộ. Ngành chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng các hộ nuôi, tiến hành rà soát hộ nuôi trong bán kính 3km và các xã, thị trấn lân cận.

Còn tại Huyện Lấp Vò, dịch tả được phát hiện tại hộ nuôi có con lợn chết họ tự chôn lấp. Sau đó, chủ hộ tiếp tục phát hiện thêm lợn chết nên báo cán bộ thú y kiểm tra, kết quả dương tính với dịch tả. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy số lợn trong chuồng nuôi, triển khai các biện pháp chống dịch.

Theo Chi Cục Thú Y Vùng VII, dịch tả lợn Châu Phi đã phát hiện tại 7 tỉnh, thành Tây Nam bộ, gồm: Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Văn Vĩnh
.
.
.