Cứu hộ, cứu nạn tàu vỏ thép bị mắc cạn cách bờ biển hơn 300m

Thứ Năm, 21/02/2019, 10:21
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã cử lực lượng, phương tiện ra vị trí một tàu vỏ thép số hiệu KG-497.99 bị mắc cạn và ứng cứu thành công.

Vào lúc 4h sáng 20-2, tàu vỏ thép số hiệu KG-497.99, loại 124 tấn, do ông Trần Văn Tròn (trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chuyên nạo vét luồng lạch di chuyển theo hướng Phú Quốc – Nam Định. 

Khi đến bãi đá thuộc vùng biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), tàu không may bị mắc cạn tại vị trí cách bờ biển hơn 300m. 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã cử lực lượng, phương tiện ra vị trí tàu gặp nạn ứng cứu. Đến 8h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Tròn cùng 3 thuyền viên đi trên tàu vào bờ. 

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã huy động tàu cá của ngư dân lai dắt tàu vỏ thép gặp nạn vào nơi an toàn.

Anh Khoa
.
.
.