Bắn hạ con khỉ đực đầu đàn cắn người ở Sóc Trăng

Chủ Nhật, 03/03/2019, 15:51
Bầy khỉ hoang 5 con thường xuyên xuống vườn cây ăn trái phá phách, vào nhà dân tìm thức ăn, nước uống và cắn người.

Liên quan đến bầy khỉ hoang 5 con "làm mưa làm gió" ở ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), chiều 3-3, theo ông Lê Minh Tán, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, sau khi được cơ quan chức năng đồng ý, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Mỹ Xuyên, đã bắn hạ con khỉ đực đầu đàn hung dữ nhất.

Con khỉ đực đầu đàn hung dữ nhất đã bị bắn hạ. 

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tìm cách khống chế 2 con còn lại. Trước đó, xã đã bẫy được 2 con đưa sang rừng phòng hộ ở huyện Cù Lao Dung thả về tự nhiên.

Như CAND Online đã thông tin, bầy khỉ hoang này xuất hiện cách đây khoảng 2 năm. Lúc đầu chỉ có 3 con (1 đực và 2 con cái). Sau đó, khỉ cái sinh thêm được 2 con nữa tạo thành gia đình khỉ 5 con.

Bầy khỉ này sống tại các bụi tre, tràm bông vàng ở cánh đồng trong ấp Cần Giờ 1, thường xuyên phá phách và tấn công người. 

Đã có gần chục người bị chúng cắn, trong đó có 2 cháu bé bị cắn nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Đức Văn - C.X
.
.
.