Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà”

Chủ Nhật, 24/04/2022, 14:49

“Tôi mang đến 40 vỏ chai nước suối, được nhận về hai phần quà thật to”, cụ ông Lê Tâm, 70 tuổi, ngụ khu phố 1, hồ hởi “khoe” trong ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” tại Ni viện Phước Long, phường Phước Long A, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), vào sáng ngày 24/4.

Ni sư Thích Nữ Huệ Đạo - Trụ trì Ni viện Phước Long, nơi diễn ra ngày hội đầy ý nghĩa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, cũng là “nhà tài trợ” 400kg gạo, vui mừng cho biết: “Lúc đầu chúng tôi cũng không ngờ được lại có thể “bội thu” như vậy”.

Với phương châm “Ai có nhiều phế liệu thì đổi được nhiều quà”, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, hàng ngàn vỏ chai nhựa, lon bia và hơn 800kg rác tái chế được người dân nô nức chở đến, hưởng ứng phong trào “xanh - sạch - đẹp” và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Quà tặng cũng thật phong phú: Gạo, dầu ăn, nước tương, hạt nêm, đường, sữa lại còn có cả những chậu cây xinh xắn. Người dân được chọn quà theo ý muốn.

 Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” -0
Ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” tại Ni viện Phước Long, phường Phước Long A.

Có được thành công ngoài mong đợi, ông Lê Trần Hồng Ân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Long A, chia sẻ: “Sự kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân của các ban ngành, đoàn thể và 6 khu phố đã có kết quả tích cực. Quần chúng ngày càng nhận thức tốt và tự giác hơn trong hoạt động giữ gìn vệ sinh, văn minh và mỹ quan đô thị, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần”.

 Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” -0
Cụ ông Lê Tâm, 70 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phước Long A nhận quà.

Cùng thời điểm trên, tại trụ sở khu phố Phước Lai, phường Long Trường; công viên khu phố 3, phường Phước Bình (TP Thủ Đức) cũng nhộn nhịp hình ảnh hàng trăm người dân mang rác tái chế đến đổi quà. Có em học sinh 12 tuổi, mang báo cũ và giấy cạc tông dù chưa đủ trọng lượng 2kg, nhưng vẫn được ban tổ chức linh động tặng quà. Một vài chị đạp xe mua phế liệu đi qua thấy vậy cũng vào góp “chiến lợi phẩm”. Các suất quà nhanh chóng vơi đi song bù lại số lượng rác tái chế thu được mỗi lúc một nhiều thêm. Trong buổi sáng, tại ba “điểm cầu” tiếp nhận được hơn 2 tấn phế liệu tái chế.

Được biết, đến nay đã có hơn một nửa trong tổng số 34 phường của TP Thủ Đức, tổ chức tặng quà cho người dân thông qua hình thức đổi phế liệu. Tiên phong trong hoạt động này chính là phường Bình Thọ, đã tiến hành được ba lần “Đổi rác lấy gạo”. Cứ 1kg rác tái chế được “đổi ngang” 1 kg gạo. Tổng cộng phường đã phát ra gần 3 tấn gạo.

 Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” -0
Đổi rác tái chế lấy quà tại công viên khu phố 3, phường Phước Bình.

Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND phường Bình Thọ, tâm sự: “Chúng tôi đã thống nhất với đơn vị tài trợ là chi nhánh Ngân hàng MB Võ Văn Ngân, tặng gạo bằng cách đổi rác. Người dân sẽ cảm thấy món quà thêm giá trị bởi họ đã có phần đóng góp công sức khi mang “sản phẩm” đến trao đổi”.

 Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” -0
Người dân nhận quà tặng là gạo sau khi đổi rác tái chế.

Quá trình thực hiện chương trình này xuất hiện những sáng kiến rất hay. Phường Thạnh Mỹ Lợi còn kết hợp động viên người có hung khí tự giác mang đổi lấy quà. Ngoài hàng trăm kg phế liệu, chính quyền đã thu hồi được hàng chục hung khí, vật liệu nổ các loại. Người dân vừa làm được những việc ý nghĩa cho cộng đồng, vừa có thành quả mang về nên ai cũng phấn khởi và hết lòng ủng hộ.

 Thú vị ngày hội “Đổi rác tái chế lấy quà” -0
Ý nghĩa nhân văn của chương trình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng và ngày càng được lan tỏa.

Lượng rác tái chế do nhân dân mang đến, các địa phương tiếp tục “quay vòng” bằng cách chuyển giao công ty môi trường đô thị, kinh phí thu được lại dùng bổ sung vào quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo cho những mảnh đời khó khăn. Ý nghĩa nhân văn của chương trình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng và ngày càng được lan tỏa.

Thanh Bình - Phú Lữ
.
.
.