Phó Chủ tịch phường nói “bánh mì không phải là hàng thiết yếu” đã được cho thôi việc
Sau khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ vụ "bánh mì không phải là hàng thiết yếu", một Phó Chủ tịch phường đã được giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng
Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (21/8), ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đã ký quyết định giải quyết cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/9. Trước khi xin nghỉ việc, ông Trần Lê Hữu Thọ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau vụ tạm giữ xe máy và giấy tờ một nam công nhân đi ra đường khi đang thực hiện giãn cách xã hội, với lý do “bánh mì không phải là hàng thiết yếu”.

Như CAND đã thông tin, chiều ngày 18/7, anh Trần Văn Em (SN 1996, trú ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) rời khỏi nơi làm việc tại công trình thi công dự án Khu nghỉ dưỡng Vega City Nha Trang để ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Trên đường về, anh Em bị tổ kiểm tra của phường Vĩnh Hòa tạm giữ xe máy và giấy tờ với lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết, vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe máy của anh Em có túi bánh mì và chai nước lọc, nhưng tổ kiểm tra do ông Trần Lê Hữu Thọ điều hành, cho rằng “bánh mì không phải là hàng thiết yếu”.

Sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo kết luận “Đồng chí Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19; có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân”, đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh “Coi đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ nói chung cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang nói riêng”.
Cùng với việc chỉ đạo trả lại xe máy và giấy tờ cho anh Trần Văn Em, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã gửi thư xin lỗi nam công nhân này.