Tái hiện "Hào khí Thăng Long" trên phố đi bộ

Thứ Năm, 15/10/2020, 15:41
Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Báo Người Hà Nội, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.


Sau phần mở đầu với màn trình diễn đặc sắc mang tên "Thăng Long Việt Nam bay lên", khán giả được thưởng thức các điệu múa cổ Hà Nội như múa rồng và múa chạy cờ do các nghệ nhân đến từ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì biểu diễn. 

Chương trình được dàn dựng công phu, với những màn trình diễn nghệ thuật tái hiện hào khí Thăng Long, truyền thống văn hiến và sức vươn lên của Hà Nội ngàn năm tuổi - Thủ đô Anh hùng - Thành phố Vì hòa bình, từ đó lan tỏa tới công chúng tình yêu Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực để người dân phát huy truyền thống văn hiến, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, nghe hợp xướng "Người Hà Nội"; ca khúc "Gọi tôi Hà Nội", bên cạnh đó, công chúng còn được gặp gỡ những nét thơ mộng của vùng văn hóa xứ Đoài qua ca khúc: "Hà Tây quê lụa" và điệu múa "Sóng lụa ven đô"...

VNCA
.
.
.