Xử lý các vi phạm hành lang an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Thứ Năm, 31/08/2023, 08:02

Với việc cung cấp khoảng 30% nguồn xăng dầu cho cả nước, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là công trình trọng điểm an ninh quốc gia. Nếu gặp sự cố về cháy nổ thì ngay lập tức sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng cũng như nền kinh tế của đất nước.

Hơn nữa, là đơn vị sản xuất đặc thù, trong đó, các thiết bị làm việc ở điều kiện áp suất, nhiệt độ cao, nhiều lưu chất dễ cháy nổ nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Chính từ thực tế vừa kể, công tác đảm bảo phòng, chống cháy nổ khu vực hành lang an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn được chú trọng và đặt ra yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn với chính quyền địa phương, không để tình trạng dựng lều quán để buôn bán dẫn việc vi phạm vào hành lang an toàn của Nhà máy.

2.jpg -0
Một lều quán được dựng lên để buôn bán ngay trong khu vực hành lang an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thế nhưng gần đây, trên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ tuần tra thuộc Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất phát hiện một số người dân đang sửa lại lều quán ở khu vực gần sát với hành lang an toàn của Nhà máy dù trước đó vụ việc đã được đơn vị chức năng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ.

Cụ thể, ngày 7/8, lực lượng bảo vệ an ninh dầu khí cùng Ban an toàn của nhà máy đã kiểm tra, lập biên bản đối với bà Nguyễn T.B.H. (SN 1990 tuổi, trú tại Thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) về hành vi làm quán nằm trên phần đất thuộc quyền quản lý của Nhà máy. Cạnh đó, bà Phan T.T. (SN 1991), cùng trú tại Thôn Tuyết Diêm I, cũng dựng lều quán tương tự như quán của bà H. Làm việc với Tổ tuần tra, bà H và bà T nại lý do vì gia cảnh khó khăn nên đã cho sửa lại quán để kinh doanh kiếm sống (?).

 Theo một nhân viên Tổ tuần tra thuộc Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy, trung bình mỗi ngày có trên 60 xe bồn đến nhận xăng dầu. Và trong lúc chờ đến lượt vào nhận hàng, cánh tài xế xe bồn ghé vào các quán gần đó để thư giãn, uống nước và… hút thuốc. “Sự việc sẽ đặc biệt nguy hiểm và chắc không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố cháy nổ khi các quán này nằm dưới rừng thông, chỉ cách khu vực Cổng xuất xăng dầu khoảng 70 mét. Đặc biệt là cách khu vực đường ống dẫn xăng dầu từ nhà máy ra cổng xuất xăng dầu chỉ khoảng 30 mét”, nhân viên này cho biết và bày tỏ lo ngại.

Trước thực tế đáng ngại kể trên, để đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy, lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết cũng vừa có công văn đề nghị UBND xã Bình Thuận phối hợp giải quyết theo hướng yêu cầu các đương sự phải dừng thi công và tháo dỡ lều quán, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

“Rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của UBND huyện Bình Sơn quan tâm, xử lý triệt để tình trạng trên”, một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bày tỏ.

Trung Thành
.
.
.