Tuổi trẻ Agribank: Cống hiến bằng sức mạnh nội lực

Thứ Năm, 28/10/2021, 10:17

Chiếm trên 30% lực lượng lao động toàn hệ thống trong tổng số gần 40 vạn cán bộ Agribank, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Agribank luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lao động - cống hiến; gặt hái được những kết quả thiết thực, khẳng định vị thế vai trò quan trọng của thanh niên trong thời đại mới. Tuổi trẻ Agribank đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của Agribank và đất nước trên đà hội nhập.

Mang yêu thương đến những vùng dịch

Trong thời điểm dịch bệnh COVID- 19 bùng phát, phát huy sức trẻ, tuổi trẻ Agribank có nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, sáng tạo để tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo đó, tuổi trẻ Agribank đã chủ động kết nối giữa những mô hình nhân văn với những nhà hảo tâm trong và ngoài hệ thống Agribank, kịp thời triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực như: mô hình “ATM gạo” của  Đoàn Thanh niên Công ty Bảo hiểm Agribank (Abic), Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhằm giúp đỡ cho bà con nghèo vượt qua khó khăn; mô hình “Oxy Map” của Đoàn thanh niên Agribank Công ty dịch vụ Agribank (ASC) giúp người bệnh mắc COVID- 19 đang điều trị tại nhà có điều kiện sử dụng Oxy y tế kịp thời, góp phần giảm tải trong điều trị, mang sự sống đến với người bệnh.

Sự xuất hiện của máy “ATM gạo”, “OxyMap” gây chú ý không chỉ bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn vì sự độc đáo khi áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đảm bảo an toàn phòng dịch. Tính đến nay, ATM gạo (gồm 2 ATM của ABIC và 1 của Agriseco) đã nhận được tổng số gạo quyên góp hơn 154 tấn gạo, tổng số gạo đã phát là hơn 84 tấn gạo và trao tận tay người dân hơn 13 tấn gạo.

Tương tự, Công ty dịch vụ Agribank (ASC) đã chủ động trở thành chiếc cầu nối, gắn kết giữa những nhà hảo tâm với tổng đài. Số tiền ủng hộ cho OxyMap thông qua ASC là 418 triệu đồng. ASC đã chuyển ủng hộ cho OxyMap và quy đổi thành 160 bình Oxy (gồm đầy đủ đồng hồ, van điều áp) kèm theo 3.200 mặt nạ thở, 3.200 bộ đồ bảo hộ 7 món đặt tại 24 trạm OxyMap.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank đã phát động đến các cơ sở Đoàn trực thuộc nói riêng và toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, cùng các nhà hảo tâm là cá nhân, tổ chức trong và ngoài hệ thống Agribank để ủng hộ mua máy thở tặng Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng), góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị đối với các bệnh nhân tại đây.

Ở huyện biên giới Ea Súp, các xã biên giới còn nhiều khó khăn. Trong các khu dân cư vẫn còn không ít hộ nghèo, nhất là ở các buôn, thôn - nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đó, Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã phối hợp cùng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tiến hành trao tặng túi an sinh cho người lao động tự do, mất việc, người bị bệnh hiểm nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng bao gồm: gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, gia vị, rau củ... và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ đã được gửi tới từng hộ dân trong vòng một tuần.

Khi được hỏi về tinh thần xung phong của các thành viên trong đội hỗ trợ, bạn Đinh Tấn Phong – Bí thư đoàn thanh niên Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk vui vẻ cho biết: "Công việc của mình chỉ góp một phần rất nhỏ so với nhiều lực lượng hỗ trợ khác. Là thanh niên Agribank, mình rất phấn khởi khi được góp sức mình, trao tình yêu thương đến bà con qua từng túi quà. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên mà!".

Tinh thần xung kích, tình nguyện, bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ Agribank đã và đang lan toả rộng khắp cả nước, có mặt  trên các mặt trận chống dịch. Đó là hình ảnh thanh niên Agribank không quản ngại khó khăn, vất vả, mặc trên người bộ đồ bảo hộ, đi trao triệu chiếc “Túi an sinh”, “Túi thuốc yêu thương”; đó là hình ảnh màu áo xanh thanh niên tự tay chuẩn bị những món quà trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch; hàng triệu “Suất ăn yêu thương – Kiên cường chống dịch” được thanh niên Agribank trên toàn hệ thống trao gửi đến những người đang kiên cường chống dịch; đó là hình ảnh những chuyến xe chở hàng triệu tấn nông sản nghĩa tình mà tuổi trẻ Agribank chung tay triển khai, thu hút đông đảo người dân chung tay giúp đỡ. 

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Agribank trong toàn hệ thống còn triển khai đi giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch hoa quả, rau củ và đóng gói phân phát gửi tặng các bếp ăn của bệnh viện dã chiến ở địa phương như một lời động viên san sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Với thông điệp “Bạn hãy yên tâm cách ly - chúng tôi luôn bên bạn” và thấu hiểu những khó khăn của người dân trong khu vực cách ly tập trung, tuổi trẻ Agribank Thanh Hoá đã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá tham gia hoạt động tổ chức nấu bữa cơm yêu thương, hỗ trợ người dân trở về từ nơi có dịch bệnh và trao tặng 1.000 suất ăn đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh…

Những hành động nhỏ bé mà ý nghĩa đó đã khắc họa thêm hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Agribank trong những thời điểm khó khăn của đất nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia cùng cộng đồng trong toàn hệ thống.

Bạn Nguyễn Tấn Duy – Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank tại Văn phòng miền Nam chia sẻ: “Dẫu con đường phía trước còn không ít thử thách, còn phải chứng kiến nhiều mất mát mà trong đó mất mát lớn nhất là sức khỏe và tính mạng người dân, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống các cấp, sự xung kích, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Agribank, sự sẻ chia đùm bọc của người dân trên cả nước, chắc chắn Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch COVID-19, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và trở về cuộc sống bình thường”.

CAND số 75 năm trang 39_Tuổi trẻ Agribank: Cống hiến bằng sức mạnh nội lực -0
Đoàn Thanh niên Agribank tham gia trong chương trình sứ giả môi trường.

Xây dựng thế hệ thanh niên Agribank vừa hồng vừa chuyên

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong hệ thống Agribank đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan các khu di tích lịch sử, khu căn cứ địa cách mạng; tổ chức các buổi học tập chuyên đề, các buổi tập huấn, nói chuyện, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia.

Việc học tập và làm theo lời Bác còn được cụ thể hóa thông qua thực hiện có hiệu quả các nội dung của hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh koanh. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào tiêu biểu như: phong trào thi đua "Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn"; phong trào "Đảm nhận công trình phần việc thanh niên"; phong trào đăng ký đảm nhận xây dựng các “Phòng giao dịch/Quầy giao dịch thanh niên”; phong trào "Sáng tạo trẻ"; phong trào "Xây dựng chi đoàn văn hoá doanh nghiệp"; phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện"; phong trào "Vì nghĩa tình biên giới hải đảo"; phong trào "Đảm nhận công tác an sinh xã hội"… các cấp bộ Đoàn đã tạo nên những sân chơi đầy ý nghĩa và thiết thực để hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Agribank, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank Hoàng Anh Việt cho biết, Đoàn Thanh niên nói chung và các cơ sở Đoàn, chi đoàn nói riêng luôn tích cực đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ kinh doanh; triển khai tốt Chương trình “Phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2020 - 2025”, đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên trong các phong trào hành động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Trong các năm qua, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký đảm nhận thực hiện được trên 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị lên đến trăm tỷ đồng, làm lợi cho Agribank hàng chục tỷ đồng. Có nhiều sáng kiến của thanh niên được ứng dụng vào hoạt động kinh doanh.

Có thể kể đến như: Hệ thống cổng thanh toán Gateway Billpayment Supply của đoàn viên thanh niên Trung tâm công nghệ thống tin; Triển khai phần mềm quản lý thẻ CPS của đoàn viên thanh niên Trung tâm thẻ; Phần mềm tạo hồ sơ tín dụng APC của nhóm tác giả đoàn viên thanh niên chi nhánh Nghệ An; Phần mềm quản lý tiền mặt (CMS) của nhóm tác giả đoàn viên thanh niên Chi nhánh Hà Nội, Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ và tư vấn khách hàng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank...

PV
.
.
.