Quảng Ngãi quyết liệt xử lý tàu cá vi phạm IUU
Với sự vào cuộc quyết liệt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, tạo tiền đề để ngành Thủy sản phát triển bền vững.
Ngày 5/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thuyền trưởng tàu cá trong tỉnh Quảng Ngãi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản. Cụ thể 2 trường hợp bị xử phạt, gồm ông Huỳnh Văn Trách (SN 1966, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 94543 TS) và ông Huỳnh Thanh Trà (SN 1995, thuyền trưởng tàu cá QNg 94511 TS, cùng trú ở phường Sa Huỳnh).
Thông tin từ cơ quan chức năng, 2 thuyền trưởng tàu cá nêu trên đã có hành vi vi phạm không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền; không duy trì việc thông tin về hệ thống giám sát hành trình tàu cá theo quy định… Tổng mức xử phạt 2 thuyền trưởng kể trên là 205 triệu đồng/trường hợp; đồng thời tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng trong thời gian 9 tháng đối với 2 thuyền trưởng này.
Trong tháng 9/2025, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản – Biển đảo, Kiểm ngư, chính quyền địa phương ven biển làm việc với 105 trường hợp, xử lý 19/105 trường hợp vi phạm, phổ biến nhất là hành vi “mất kết nối giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển”. Thuyền trưởng của 4 tàu cá mang số hiệu QNg 98119 TS, QNg 94477 TS, QNg 98447 TS và QNg 94605 TS bị phạt với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.
Gần đây nhất, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt ông Võ Cao Trung (SN 1984, ở thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 91369 TS), với tổng số tiền 681,5 triệu đồng; tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện toàn tỉnh có khoảng 4.900 tàu cá đã đăng ký. Tất cả tàu đang hoạt động trên biển đều có thiết bị VMS, được cấp phép, gắn biển số và đánh dấu theo quy định.
Dù đã đạt kết quả tích cực, tình trạng vi phạm IUU tại Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số tàu cố tình tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS khi ra khơi; nhiều tàu từ 15m trở lên không cập cảng chỉ định để bốc dỡ hải sản, gây khó khăn cho công tác kiểm soát sản lượng.
Trung tá Trương Quang Đạt – Phó Đội trưởng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tàu cá vi phạm như: cố tình ngắt kết nối hoặc để mất kết nối thiết bị VMS, tàu cá không đủ định biên về số lượng thuyền viên trên phương tiện khi hoạt động trên biển và các hành vi vi phạm khai thác IUU theo đúng quy định của pháp luật”.
Trung tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Công an phường Sa Huỳnh thông tin, Công an phường khuyến khích người dân tích cực tham gia và vận động mọi người cùng tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về khai thác, tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. “Khi hoạt động đánh bắt trên biển, đi thành tổ đội để hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần, nếu phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền vùng biển, đảo, tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển, lợi ích quốc gia hoặc những hành vi vi phạm pháp luật khác phải báo ngay cho chính quyền địa phương và Biên phòng, Công an để kịp thời giải quyết”, Trung tá Nguyễn Quốc Vương kể thêm.
Xác định việc gỡ “thẻ vàng” IUU trong thời điểm hiện nay được xem là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, cần khẩn trương triển khai quyết liệt, hiệu quả nên tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, quyết tâm cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.

Thủ tướng: Chống khai thác IUU vì danh dự đất nước, con người Việt Nam
An Giang tăng cường xử lý tội phạm vi phạm khai thác IUU