Hạ Long ưu tiên dành điện cho các khu du lịch, dịch vụ

Thứ Tư, 07/06/2023, 11:16

Ngày 7/6, thông tin từ Điện lực TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sẽ tiến hành tiết giảm điện mỗi 5 giờ trên mỗi đường dây vào khung giờ nhất định nhưng sẽ không tiết giảm tại các khu, điểm du lịch trong những ngày cao điểm.

Trước đó, như báo CAND đã phản ánh, trong đợt nắng nóng vừa qua do thiếu điện, ngành điện Quảng Ninh đã thực hiện cắt giảm điện luân phiên tại nhiều điểm, làm ảnh hưởng tới đời sống người dân, doanh nghiệp và du khách...

Điều này đã khiến lĩnh vực du lịch và dịch vụ liên quan bị tổn thất, các cơ sở dịch vụ phải sử dụng máy phát điện công suất lớn, chi phí tốn kém nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu, khiến lượng khách giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ Long ưu tiên dành điện cho các khu du lịch, dịch vụ -0
Hoạt động kinh doanh du lịch của Quảng Ninh bị ảnh hưởng do bị tiết giảm điện (ảnh minh họa).

Trước tình trạng đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phải tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn do thiếu điện gây ra, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, triển khai các biện pháp quản trị cung ứng điện cũng như tiết kiệm điện hiệu quả.

Mặc dù vậy tình hình thiếu điện vẫn tiếp diễn, vì vậy Điện lực TP Hạ Long tiếp tục tiết giảm điện hằng ngày 5 giờ trên mỗi đường dây, nhưng sẽ ưu tiên không tiết giảm tại các điểm du lịch vào các ngày đón khách cao điểm.

 Cụ thể là từ chiều thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ không tiết giảm tại các phường Bãi Cháy, Hùng Thắng, Tuần Châu, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến Bảo Tàng Hạ Lòng… đều thuộc TP Hạ Long.

Điện lực Hạ Long cũng khuyến cáo, các khách sạn, nhà hàng khu vực du lịch được ưu tiên cũng cần tiết kiệm điện tối đa, đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị cắt điện tạm thời.

Văn Minh
.
.
.