Du lịch biển "vạ vật" vì cắt điện

Thứ Ba, 06/06/2023, 17:37

Những ngày qua, trong bối cảnh thời tiết vô cùng khắc nghiệt do đợt nắng nóng kéo dài, sinh hoạt của người dân nhiều khu vực ở Hải Phòng và Quảng Ninh khốn khổ vì tình trạng mất điện. Hơn nữa, thời điểm này cũng đúng vào dịp du lịch biển của 2 địa phương này đang rầm rộ, nhưng việc thiếu điện đã khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nặng nề, khi các cơ sở lưu trú không thể đáp ứng được nhu cầu nghỉ mát cho du khách.

Theo anh Nguyễn Ngọc Toàn ở xã Lê Lợi (huyện An Dương, TP Hải Phòng) chia sẻ, gần đây khu nhà anh liên tục bị cúp điện, anh Toàn quyết định đặt phòng 1 khách sạn ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để đưa cả nhà đi du lịch, tiện thể tránh nóng.

Nhưng khi tới TP Hạ Long mới ngã ngửa vì tình trạng cúp điện ở đây còn có phần khốn khổ hơn, cực chẳng đã, anh Toàn buộc phải đưa vợ con quay lại Hải Phòng. “Trót ra rồi, chúng tôi cũng nán lại nửa ngày, nhưng vật vã không chịu nổi đành trả phòng…”, anh Toàn nói.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Do mất điện, người dân TP Hạ Long phải trú nhờ ở một trung tâm thương mại.

Đại diện lãnh đạo điện lực Quảng Ninh cho biết, do tình hình thiếu điện trong khi nhu cầu sử dụng tăng cao nên tỉnh Quảng Ninh buộc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp 158,7MW theo điều tiết của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cụ thể là cắt giảm khẩn cấp luân phiên với 78/128 đường dây trung áp cấp điện từ Đông Triều đến Đầm Hà (riêng huyện Hải Hà và TP Móng Cái đang mua điện từ Trung Quốc nên không bị tiết giảm).

Việc bị cúp điện đã khiến sinh hoạt của người dân khu vực bị ảnh hưởng đảo lộn, nhất là những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Trong đêm nhiều gia đình phải mang theo vật dụng cá nhân tìm chỗ ngủ ngoài đường.

Bà Vũ Thị Nụ ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long) than thở, do mất điện gia đình bà phải sơ tán đến các trung tâm thương mại để tránh nóng, “Nhưng mỗi chỗ cũng không được lâu vì khách thì ít mà người tránh nóng thì đông, họ đuổi không cho ở…”.

Cũng theo bà Nụ, vào buổi đêm khi các trung tâm thương mại đóng cửa, nhiều gia đình lại dắt díu nhau lang thang tìm mọi chỗ có thể để hóng gió, nhưng kể cả điều này cũng không đơn giản vì chỗ nào cũng chật người.

Người dân đã vậy, các doanh nghiệp cũng khốn đốn. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc 1 khách sạn ở TP Hạ Long cho biết, khách sạn của ông có nhiều khách trả phòng hoặc cắt suất đặt phòng vì lo mất điện. “Mặc dù đã chạy hết máy phát, nhưng cũng chỉ giải quyết được phần nào công suất, riêng hệ thống thang máy sử dụng điện 3 pha phải chờ điện lưới mới vận hành được”, ông Tân nói.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Người dân TP Hạ Long sinh hoạt đêm trên cầu Bãi Cháy do mất điện.

Trước thực tế trên, vừa qua lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan, nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện. UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, nhằm tìm giải pháp quản trị tình hình, giảm thiểu rủi ro tác động đến kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành chỉ thị, theo đó yêu cầu ngành điện lực đảm bảo cân đối việc cắt điện luân phiên, thông báo để người dân và doanh nghiệp chủ động phương án sản xuất, sinh hoạt. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Người Hải Phòng cũng tụ tập rất đông hóng gió tại các gầm cầu khi mất điện giữa đêm.

Tại Hải Phòng, nơi có quy mô hoạt động kinh tế lớn, nhất là các khu cụm công nghiệp và dịch vụ hàng hải, người dân và doanh nghiệp cũng nơm nớp trong nỗi lo bị cắt cúp điện.

Theo lãnh đạo Điện lực Hải Phòng, hiện Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc phân bổ cho Hải Phòng mức công suất bình quân từ 775 MW đến 1.001 MW, lượng công suất thiếu hụt khoảng 500-600 MW. Vì vậy, Điện lực Hải Phòng đã phải vận động khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải, nhưng cũng không tránh khỏi việc tiết giảm cho các quận, huyện.

Lịch cắt điện luân phiên cũng được Điện lực Hải Phòng thông báo trước cả tuần, nhưng phần do một bộ phận người dân chưa tiếp cận, phần do việc thực hiện cũng không theo kế hoạch nên vẫn tạo ra cơn sóng bức xúc trong xã hội.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Mất điện, nhiều người dân trắng đêm không ngủ.

Bà Đỗ Thu Hương làm nghề chế biến thức ăn sẵn ở khu tập thể Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) cho biết, vì không biết bị cắt điện nên không những số thực phẩm tích trữ bị hư hại, mà cũng không thể mua mới vì tủ lạnh đã vô dụng. Bà Hương buồn bã nói: “Sinh hoạt của cả nhà trông vào xe hàng rong, giờ phải nghỉ không còn thu nhập khổ lắm…”.

Còn anh Nguyễn Thái Bình ở quận Lê Chân thì phàn nàn, điện bị cắt cũng không đúng như lịch, thường bị kéo dài vài tiếng so với khung thông báo trước.

Do mất điện, trong đêm các khu vực công cộng như gầm cầu, bờ sông, công viên… ở Hải Phòng chỗ nào cũng kín người trong tâm trạng mỏi mệt. Theo anh Bình, điều này khiến sức lao động không những không được tái tạo, mà còn tiếp tục hao mòn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của toàn xã hội.

Cũng do mất điện, vào ngày 5/6 tại Hải Phòng đã xảy ra vụ việc 4 nạn nhân bị mắc kẹt khi đang ở trong thang máy, may mắn được lực lượng Công an kịp thời giải cứu.

Sinh hoạt của người dân Hải Phòng, Quảng Ninh khốn đốn vì thiếu điện -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng điều động phương tiện giải cứu 4 nạn nhân kẹt trong thang máy vì mất điện.

Đau lòng hơn, vào đêm 2/6, do mất điện nên anh Phạm Văn T. (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) đã đưa 2 con gái vào trong ô tô khởi động máy bật điều hòa để ngủ.

Đến gần sáng 3/6, anh T. cùng con gái út là Phạm Ngọc K (SN 2008) được phát hiện trong tình trạng hôn mê, còn con gái lớn là cháu Phạm Minh H. (SN 2003) đã tử vong. Vụ việc cũng khiến cháu Phạm Ngọc K. phải bỏ kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập vừa diễn ra tại TP Hải Phòng.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng thiếu điện đã khiến thị trường máy phát, quạt tích điện ở Hải Phòng nào loạn những ngày qua, khi giá mặt hàng này tăng đến chóng mặt, nhưng cung vẫn không kịp cho cầu.

Tình trạng cắt cúp điện ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân, gây tổn thất lớn cho kinh tế - xã hội. Nhất là khi cả Hải Phòng và Quảng Ninh đang kỳ vọng vào việc tái tạo hoạt động du lịch biển, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch COVID-19. 

Văn Minh
.
.
.