Cần khoảng 1,5 tỷ USD để đầu tư giai đoạn I phát triển đội tàu container phục vụ xuất khẩu

Thứ Năm, 07/04/2022, 09:29

  Theo đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), trong giai đoạn I của phát triển đội tàu container phục vụ xuất khẩu sẽ cần khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong giai đoạn này sẽ phục vụ các tuyến Nội Á. Tổng số tàu dự kiến, năm thứ nhất cần 14 tàu loại 1800-2500 TEU; năm thứ 2 cần: 20 tàu loại 1800-2500 TEU (thêm 6 tàu cùng loại); năm thứ ba trở đi: 20 tàu loại 1800-2500 TEU và 6 tàu loại 4000- 5500 TEU (thêm 6 tàu lớn để kết hợp chạy từ Đông Bắc Á xuống Việt Nam - Singapore -  Ấn Độ - Trung Đông và ngược lại).

cang_bien_vn_2202021.jpg -0
Khoảng 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được chuyên chở bằng đường biển.

Để huy động được nguồn vốn, VLA đề xuất huy động nguồn vốn tư nhân để đầu tư là chủ yếu, có kết hợp với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ. Tổ chức hợp tác giữa các doanh nghiệp chủ hàng lớn, như cơ khí - sắt thép, dệt may, da giầy, đồ gỗ, thủy sản, lương thực… trong việc góp vốn cùng đầu tư đội tàu viễn dương đồng thời bảo đảm kết hợp nguồn hàng XNK với khối lượng lớn cho đội tàu. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ trong việc lưu cước tàu.

L.Hiệp
.
.
.