Kỷ vật thể thao đắt nhất được bán qua đấu giá

Thứ Sáu, 06/01/2023, 09:26

Trong ảnh là nhân viên Nhà bán đấu giá Sothebys ở London (Anh), đang chuẩn bị tháo chiếc áo thi đấu của cố danh thủ bóng đá Argentia Diego Maradona (1960-2020) khỏi giá trưng bày, do đã bán với giá 7.142.500 bảng Anh (GBP) tương đương 9,3 triệu USD vào ngày 4/5/2022, trở thành kỷ vật thể thao đắt nhất được bán qua đấu giá, được Ban biên tập Sách Guinness bình chọn là 1 trong 10 kỷ lục thế giới tiêu biểu của năm 2022.

Đó là chiếc áo số 10 màu xanh lam mà “Cậu bé vàng” (biệt danh của Maradona) mặc trong trận tứ kết World Cup 1986 tổ chức tại Mexico, đã thực hiện bàn thắng “bàn tay của Chúa” gây tranh cãi góp phần khiến đội Argentina “đè bẹp” đội Anh. Sau trận đấu, Maradona đã đổi áo với tiền vệ Anh, Stephen Hodge.

Kỷ vật thể thao đắt nhất được bán qua đấu giá -0

36 năm sau chủ sở hữu mới của chiếc áo huyền thoại quyết định bán kỷ vật để quyên tiền cho một tổ chức từ thiện. “Mức giá 7.142.500 GBP đã bao gồm cả phí bảo hiểm và phí môi giới. Còn bên mua là một khách hàng khuyết danh trả giá qua điện thoại với giọng Arab đặc trưng, ông ta chỉ “bật mí” mình là “fan ruột” của đội bóng Manchester City ở Anh”, người chủ trì phiên đấu giá cho biết.

Trước đó kỷ vật thể thao đắt nhất được bán đấu giá ghi trong Sách Guinness, thuộc về bản thảo gốc của Tuyên ngôn Olympic có niên đại từ năm 1892, cũng được bán tại trụ sở Sothebys với giá 7,05 triệu GBP (8,8 triệu USD) đầu tháng 12/2019.

K.Dung (Tổng hợp)
.
.
.