Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter

Thứ Sáu, 03/03/2023, 20:07

Trước thời điểm mở màn lễ trao giải Oscar Điện ảnh lần thứ 86, diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào buổi tối ngày 2/3/2014, diễn viên người Mỹ Bradley Cooper (thứ 2 từ phải sang) đã chụp một bức ảnh selfie (tự sướng) bằng điện thoại, rồi được người dẫn chương trình (MC) buổi lễ là diễn viên Ellen DeGeneres (giữa) chia sẻ lại tức thời trên tài khoản thuộc mạng xã hội (MXH) Twitter.

Trong vòng 30 phút kế tiếp, bức ảnh đã đạt được số lượng 779.295 lượt chia sẻ, trở thành bức ảnh “tự sướng” được chia sẻ nhiều nhất trên MXH Twitter.

Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter -0

Bức ảnh quy tụ các siêu sao hàng đầu “kinh đô điện ảnh” Hollywood gồm Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, E. DeGeneres, Kevin Spacey, B. Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyongo, Angelina Jolie (giơ tay)... với lời chú thích của MC E. DeGeneres: “Giá như cánh tay của Bradley dài hơn. Bức ảnh đẹp nhất từ trước đến nay”. Bức ảnh đã vượt kỷ lục được chia sẻ nhiều nhất trên MXH Twitter sau 30 phút xuất hiện, vốn thuộc về bức ảnh mang tiêu đề “Bốn năm nữa” chụp Tổng thống Mỹ Barack Obama ôm đệ nhất phu nhân Michelle Obama, sau khi hay tin ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2, đăng tải vào buổi sáng ngày 6/11/2012 với 779.290 lượt chia sẻ.

Danh từ “selfie” (ảnh tự chụp chân dung) xuất hiện lần đầu trên truyền thông Australia trong năm 2012. Đến năm 2013 khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến, “selfie” được từ điển Oxford Anh ngữ chọn là “Word of the year” (từ của năm).

T.Hường  (Tổng hợp)
.
.
.