Yêu cầu làm rõ vụ việc khai thác khoáng sản trái phép ở Lâm Đồng sau khi Báo CAND phản ánh

Thứ Ba, 17/05/2022, 14:44

Sau khi Báo CAND đăng bài “Thâm nhập mỏ cao lanh lậu núp bóng nhà máy gạch ở Lâm Đồng”, Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước lập tức có dấu hiệu tẩu tán khoáng sản khỏi hiện trường.

Sau khi Báo CAND phản ánh vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, ngày 17/5, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND huyện Lâm Hà phối hợp với Sở TN&MT và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin theo nội dung của Báo CAND phản ánh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và làm rõ nội dung liên quan theo phản ánh về Sở TN&MT trong tháng 5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trở lại hiện trường lúc 8h30 ngày 17/5, PV Báo CAND tiếp tục ghi nhận tại nhà máy gạch của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước (thôn Pâng Pung, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện trong khu nhà xưởng được dùng để chứa máy móc và cao lanh đã xay mịn, đóng thành bao, chất đống, một nhóm người đang vội vã bốc từng bao tải cao lanh lên xe ôtô với sự hỗ trợ của băng chuyền.

Dấu hiệu tẩu tán tang vật sau phản ánh của Báo CAND -0
Một nhóm người đang bốc cao lanh lên xe lúc 8h30 ngày 17/5.

Trên một xe tải lớn, dạng có trục cẩu, thùng dài, BKS 49C-067.83 có 3 người đang khẩn trương bốc từng bao cao lanh lên phía đầu thùng xe với cử chỉ rất vội vã. Kế đó là một xe ben, BKS 49C-166.50 cũng vừa được tài xế điều khiển cho lùi sát vào khu vực tập kết cao lanh đã được nghiền mịn và đóng thành bao.

Thấy sự xuất hiện của PV, một người đàn ông khoảng 50 tuổi ra chỉ đạo cho công nhân dừng bốc các bao tải lên xe, đồng thời di chuyển cả hai xe ôtô ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi PV rời hiện trường, những xe tải trên lại được lái vào khu vực xưởng tập kết cao lanh và bốc lên xe.

Dấu hiệu tẩu tán tang vật sau phản ánh của Báo CAND -0
Thấy sự xuất hiện của PV, một người đàn ông ra chỉ đạo di chuyển xe ra khỏi hiện trường.

Theo quan sát của PV, những dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy, một lượng lớn cao lanh chưa qua sơ chế vừa vận chuyển ra khỏi khu xưởng của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước. Trên tuyến đường từ khu vực nhà máy gạch của công ty này, thuộc thôn Pâng Pung, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà ra hướng xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, cao lanh rơi vãi trắng đường.

Lúc 9h50 ngày 17/5, ông Nguyễn Minh An, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, ông đang có mặt tại Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước để chỉ đạo các phòng chức năng của huyện phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường.

Dấu hiệu tẩu tán tang vật sau phản ánh của Báo CAND -0
Cao lanh được đóng thành từng bao, mặc dù đã chở ra khỏi hiện trường nhưng vẫn còn rất nhiều.

Trước đó, chiều 16/5, Báo CAND đăng bài “Thâm nhập mỏ cao lanh lậu núp bóng nhà máy gạch ở Lâm Đồng”, phản ánh tình trạng nhiều năm qua, Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước đã khai thác cao lanh lậu trong khung vực nhà máy gạch vận chuyển đi tiêu thụ. Việc khai thác cao lanh không phép trong thời gian dài đã khiến toàn bộ địa hình trên diện tích nhiều hecta ở khu vực này bị đào tung, biến dạng hoàn toàn.

Cao lanh được đào lên, phơi khô, đắp thành từng đống rồi phủ bạt hoặc vận chuyển vào các khu nhà xưởng. Ở đây, công nhân đã sử dụng máy, nghiền mịn cao lanh, đóng vào từng bao tải với trọng lượng 50kg/bao rồi chờ xe tới chở đi tiêu thụ.  

Dấu hiệu tẩu tán tang vật sau phản ánh của Báo CAND -0
Một khu vực bị đào bới nham nhở trong địa phận do Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước quản lý, sử dụng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, việc khai thác cao lanh tại vị trí nhà máy gạch của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước đã xảy ra hơn 10 năm qua. Trước đây, vào năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng có cấp giấy phép tận thu khoáng sản cho Công ty TNHH Thiên Tự Phước khai thác tận thu sét cao lanh và sét. Tuy nhiên, ngày 6/12/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản trên của công ty này. Lý do là giấy phép đã hết hạn và không đủ điều kiện gia hạn. 

Khắc Lịch
.
.
.