Xử phạt, tịch thu tàu sắt khai thác cát trái phép trên sông Sê San

Thứ Năm, 07/12/2023, 16:27

Sau khi Báo CAND phản ánh vụ khai thác và tập kết cát trái phép, chính quyền huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc điều tra, xác minh và đến nay đã có kết quả xử lý vụ việc.

Ngày 7/12, thông tin từ UBND huyện Ia Grai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trong vụ khai thác cát trái phép trên sông Sê San.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Nguyên Khương (SN 1979, trú phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với số tiền 25 triệu đồng. Lý do bị xử phạt: Vào lúc 8h30’ ngày 28/6, ông Khương đã đưa 1 tàu sắt có ký hiệu LĐ-0110 khai thác cát trái phép trên khu vực lòng sông Sê San thuộc bến đò làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai; khối lượng cát khai thác trái phép tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ là 2,85m3.

ảnh.jpg -0
Bãi tập kết cát trái phép tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu khối lượng cát khai thác trái phép và tàu sắt dùng để hút cát. Đồng thời, buộc cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác về an toàn.

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thông tin thêm, đối với các tàu đang chở cát, tàu neo đậu ở mép nước và khối lượng cát tập kết trên bờ (233,8m3), cơ quan chức năng đã xác minh là có nguồn gốc hợp pháp, không vi phạm.

Cũng theo ông Quý, dù cát có nguồn gốc nhưng bãi tập kết này là tự phát, chưa xin phép nên xã đã xử phạt 4 triệu đồng về hành vi lấn chiếm 226,5m2 đất và buộc di dời toàn bộ cát tại bãi, lán trại, tàu bè cùng các vật dụng liên quan ra khỏi khu vực tập kết.

Như Báo CAND đã phản ánh, thời gian gần đây, khu vực sông, lòng hồ thủy điện giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum bị các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái phép.

Vào ngày 28/6, lực lượng xã Ia Khai kiểm tra và phát hiện có 2 tàu sắt đang hoạt động trên sông Sê San, thuộc địa giới hành chính làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai (giáp ranh với tỉnh Kon Tum). Trong đó, có 1 tàu đang hoạt động khai thác cát, trên tàu có cát và nước; tàu còn lại đang vận chuyển cát với khối lượng khoảng 30m3.

Tiếp tục kiểm tra tại bờ sông làng Ếch (xã Ia Khai), lực lượng chức năng phát hiện bãi tập kết quy mô lớn và 1 xe ô tô đang chở khoảng 10m3 cát từ bãi tập kết ra ngoài. Lực lượng chức năng đã lập biên bản để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Liên quan đến việc khai thác cát vùng giáp ranh, giữa tháng 11/2023, Báo CAND đã phản ánh tình trạng lợi dụng giấy phép hoạt động lòng hồ thủy điện Ia Ly (giáp ranh giữa huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai với huyện Sa Thầy - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.

Sau đó, chính quyền địa phương đã kiểm tra và phát hiện 3 bãi tập kết cát nằm trong phạm vi an toàn hồ đập thuộc khu vực nhà máy thủy điện Ia Ly quản lý; các bãi tập kết cát sai vị trí so với giấy phép do Bộ Công thương cấp. Mới đây, liên ngành tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp để bàn giải pháp, thống nhất phương án để xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chí Hào
.
.
.