Xử phạt đối tượng chặt phá rừng 17,5 triệu đồng

Thứ Tư, 23/03/2022, 07:39

Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, Nghệ An vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi chặt phá rừng tại Lô 8, Khoảnh 1, TK 416 (bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn).

Sáng 23/3, ông Hoàng Văn Huynh – Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, cho biết: Sau khi xác minh, làm rõ hành vi chặt phá rừng của đối tượng Lương Văn Phanh (Sn 1979), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17,5 triệu đồng. Hiện đối tượng đã chấp hành Quyết định xử phạt vi hành chính và đã nộp 17,5 triệu đồng. Số gỗ còn lại đang chờ đưa về rồi điều tra, xử lý tiếp, ông Huynh cho biết thêm.

Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Một cây gỗ bị đốn hạ có đường kính rất lớn, 2 người ôm không xuể
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Những cây gỗ lâu năm bị chặt hạ không thương tiếc
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Dấu vết đốn hạ gỗ rừng đang còn rất mới
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Nhiều cây gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Cây gỗ này có đường kính gốc hơn 50cm, chiều dài ước chừng 20m bị đốn hạ
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Đoàn kiểm tra liên ngành đánh dấu vào một gốc cây bị đốn
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Gốc cây này có đường kính khá lớn nhưng lại không được Đoàn kiểm tra đánh dấu?
Một vụ phá rừng có mục đích ở Nghệ An -0
Đây là khu vực rừng tự nhiên
Phá rừng có chủ đích ở Nghệ An -0
Những cây gỗ bị chặt đều nằm xung quanh núi đá mà doanh nghiệp đã thăm dò để khai thác
Phá rừng có chủ đích ở Nghệ An -0
Dù mới chỉ được phép thăm dò nhưng một số phiến đá đã bị cưa xẻ
Phá rừng có chủ đích ở Nghệ An -0
Những khối đá bị cưa xẻ nằm ngổng ngang
Phá rừng có chủ đích ở Nghệ An -0
Cận cảnh 1 phiến đá đã được cưa xẻ
Phá rừng có chủ đích ở Nghệ An -0
Phiến đá có họa tiết tự nhiên rất bắt mắt

Theo biên bản của đoàn kiểm tra do Hạt kiểm lâm Kỳ Sơn thành lập vào ngày 17/3/2022, gồm: Đại diện chính quyền địa phương xã Nậm Cắn, đại diện Bộ đội Biên phòng đồn Nậm Cắn, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, đại diện Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn và trưởng bản Trường Sơn thì tổng số cây bị chặt hạ tại Lô 8, Khoảnh 1, Tiểu khu 416 là 3 cây và có khối lượng chỉ hơn 1m3 gỗ.

Tuy nhiên, trên thực tế ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, có ít nhất 8 cây gỗ lớn đã bị đốn hạ với dấu vết đang còn khá mới. Trong số 8 cây gỗ bị đốn hạ do phóng viên ghi nhận thì có 2 cây gỗ đã bị đốn nhưng không thấy đoàn kiểm tra đánh dấu?.

Trần Thắng
.
.
.