Xử lý nhiều quán xá mọc “chui” ở đèo Ngoạn Mục
Đi qua đèo Ngoạn Mục trên tuyến QL27 thuộc địa phận xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), du khách sẽ bắt gặp hàng chục quán ăn uống, giải khát đang hoạt động ngày đêm. Thế nhưng điều đáng nói tất cả các cơ sở này đều xây dựng trái phép ngay trên đất rừng phòng hộ và đất bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Nhiều chủ quán ngang nhiên san ủi, đào đắp, lập quán kế bên vòng cua khuất tầm nhìn, tiềm ẩn hiểm họa TNGT khi có xe ôtô ra vào quán.
Theo UBND huyện Ninh Sơn, xã Lâm Sơn có tổng diện tích tự nhiên hơn 14.889ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp giao cho Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Krông Pha quản lý hơn 10.511ha. Tuy nhiên, do các cơ quan có trách nhiệm quản lý đất rừng phòng hộ và đất hành lang an toàn đường bộ thiếu chủ động phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời nên khu vực đèo Ngoạn Mục nằm trong tiểu khu 62 thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ Krông Pha và một phần đất hành lang hai bên QL27 do Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 quản lý đã bị 26 người dân cùng 1 doanh nghiệp lấn chiếm, xây dựng công trình, quán ăn uống giải khát trái phép, vi phạm pháp luật về đất đai.
Thời gian gần đây, UBND xã Lâm Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức trách kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp xâm chiếm đất rừng của BQL rừng phòng hộ Krông Pha, trong đó, bà Nguyễn Thị S chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tự nguyện khắc phục hậu quả; bà Nguyễn Thị Thanh H đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ; 4 trường hợp còn lại đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng người vi phạm chưa tháo dỡ quán xá có kết cấu khung gỗ, khung tiền chế, mái tôn, vách tôn, nền xi măng với tổng diện tích 158m2.
Ngoài 6 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ nêu trên, theo báo cáo của UBND xã Lâm Sơn, hai bên đường đèo Ngoạn Mục qua địa phận xã này còn có 19 quán ăn uống, giải khát tồn tại từ nhiều năm qua ngay trên diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn giao thông QL27.
Đi qua cung đường đèo Ngoạn Mục, du khách sẽ bắt gặp biển hiệu của các quán: Vườn Đào, Vườn Dừa, Cây Sung, Cây Xoài, Cây Xanh, Ngọc Duy, Thanh Nga, Như Quỳnh, Gia Hưởng, Thanh Nga, Thanh Trúc, Trung Trực, Sáu Nuôi, Báo Quân, Xuân An… Tất cả đều tọa lạc ngay trên hành lang bảo vệ an toàn QL27, trong đó có quán còn đang vận chuyển đá chẻ, xi măng, thuê nhân công xây dựng nhiều bức tường chắn đất triền đồi.
Không phải chỉ là cá nhân mà còn có cả tổ chức doanh nghiệp vi phạm là Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình. Theo UBND huyện Ninh Sơn, Công ty này đã lấn chiếm hơn 1.900m2 đất hành lang bảo vệ an toàn QL27 và một phần diện tích đất thuộc lâm phần BQL rừng phòng hộ Krông Pha. Sau khi lấn chiếm đất trái phép, doanh nghiệp này đã đổ xà bần kết hợp trải nhựa đường để tạo mặt nền rồi xây lắp nhà tiền chế.
Thực tế vừa kể trên đã khiến người đi xe máy qua đèo Ngoạn Mục từng phải phanh gấp khi bất ngờ nhìn thấy xe ôtô từ bên trong quán ăn uống, giải khát chạy ra đường ở vòng cua khuất tầm nhìn.
Theo UBND huyện Ninh Sơn, nhiều quán ăn uống, giải khát đã phát sinh và tồn tại hai bên đường đèo Ngoạn Mục trên tuyến QL27 từ nhiều năm trước, trong khi đó việc xác định hành vi vi phạm còn nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, giao thông. Diện tích đất lâm nghiệp do BQL rừng phòng hộ Krông Pha quản lý trên địa bàn xã Lâm Sơn rộng lớn, chiếm 70,59% diện tích tự nhiên của xã này nên hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại, nhất là những đối tượng ở các địa phương khác đến. Bên cạnh đó những nguyên nhân khách quan nêu trên, BQL rừng phòng hộ Krông Pha và Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 chưa chủ động trong công tác kiểm tra, phát hiện để cùng chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm có liên quan đến phạm vi quản lý của mỗi đơn vị.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn cho biết, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo UBND xã Lâm Sơn chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn, BQL rừng phòng hộ Krông Pha, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng hai bên đường QL27, trong đó có cung đoạn qua đèo Ngoạn Mục; kiên quyết cưỡng chế những đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ Krông Pha tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý; khẩn trương phối hợp địa phương giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm pháp luật về đất đai; lập hồ sơ để tham mưu người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định pháp luật; chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn QL27, đồng thời tăng cường kiểm tra không để phát sinh vi phạm, tái phạm…

Bình Dương triển khai thêm 12 tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy
CSGT Thanh Hoá xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng