Truy trách nhiệm người phân lô đất trồng rừng tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân

Chủ Nhật, 12/02/2023, 07:47

Thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về sai phạm tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân rộng 72 ha trên đất trồng rừng tồn tại nhiều năm chưa được xử lý, tháng 12/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã giao các đơn vị liên quan rà soát lại những sai phạm trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định và xây dựng trái phép, không phép theo kết luận thanh tra.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu trường hợp phát sinh có dấu hiệu tội phạm thì đề xuất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, xác định có hay không dấu hiệu tội phạm tại khu vực xây dựng trái phép hàng chục nhà xưởng công nghiệp tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân, TP Biên Hòa. Đồng thời yêu cầu UBND TP Biên Hòa xây dựng phương án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi khu vực trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

cum cn.jpg -0
Đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân.

Kết quả rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đối với sai phạm của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp “chui” trên cho thấy, có 48 trường hợp doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng, trong đó chính quyền địa phương đã ra 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng nhưng hầu hết chưa đúng về trình tự thủ tục, xác định không đúng hành vi, chưa khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình. Tại đây đã có 7 trường hợp được UBND TP Biên Hòa cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại - dịch vụ không phù hợp với quy hoạch xây dựng và 41 trường hợp chủ sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang kinh doanh, thương mại - dịch vụ.

Trước đó, năm 2020, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng đã có kết luận về những sai phạm tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân. Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, khu vực rộng 72,08ha là đất trồng rừng, nhưng đến thời điểm thanh tra, đã có 41 trường hợp sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang sản xuất, kinh doanh là vi phạm pháp luật. Nhiều trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tại khu đất trồng rừng này cũng đã có 45 trường hợp xây dựng trái phép các công trình, nhà xưởng công nghiệp với quy mô lớn trên đất. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đồng Nai còn phát hiện tới 34 trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, thậm chí có đến 22 cơ sở sản xuất đang sử dụng điện nhưng đã không ký hợp đồng mua bán điện với điện lực địa phương.

Mặc dù kết quả thanh, kiểm tra đã chỉ rõ sai phạm như vậy, nhưng sau đó một số cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã đề xuất phương án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tại phường Phước Tân vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển khu công nghiệp với diện tích khoảng 280ha nhằm hợp thức hóa cho cụm công nghiệp xây dựng trái phép trên. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung quy hoạch khu công nghiệp trên đã không được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải có phương án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có công trình xây trái phép ra khỏi khu vực trên, chậm nhất là đến hết năm 2025.

Trước chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, chính quyền địa phương đã nắm tình hình các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân. Trong đó có gần 2/3 số doanh nghiệp đang hoạt động tại đây có công nghệ đơn giản, thâm dụng lao động và nhất là chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tính toán phương án di dời đối với các doanh nghiệp.

Ngoài việc cần chính quyền hỗ trợ bố trí mặt bằng phù hợp để các doanh nghiệp di dời thì khó nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp nằm trong Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân là về vốn để xây dựng nhà xưởng ở nơi mới do chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất cần hỗ trợ vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi. Mặt khác, do nhiều doanh nghiệp đã mua đất trong Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân nên để hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp phải di dời, địa phương cũng dự kiến sẽ đề xuất cho chuyển đổi mục đích sử dụng tại khu vực này sang đất thương mại, dịch vụ. Việc này cũng sẽ giúp địa phương có nguồn thu lâu dài mà không phải “gánh” hệ lụy về ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp để lại.    

Liên quan đến việc để xảy ra một loạt sai phạm tại Cụm công nghiệp “chui” Phước Tân, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã xử lý trách nhiệm, kiểm điểm 19 tập thể và 45 cá nhân. Trong đó, 9 trường hợp đã xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau, 28 trường hợp rút kinh nghiệm, 3 trường hợp thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBND TP Biên Hoà đã kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Mai Tấn Tài, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Tân, ông Huỳnh Thành Phương, nguyên phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân. Đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Trung, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Biên Hòa; ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị; kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị…

Bảo Sơn
.
.
.