Thêm nhiều thông tin "sốc" liên quan vụ tăng giá mặt bằng gần 20 lần ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 26/05/2024, 07:36

Sau khi bài viết “Người bán hàng rong ở Cần Thơ “khóc ròng” vì tăng giá mặt bằng gần 20 lần” đăng trên Báo CAND, Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Cần Thơ tiếp tục nhận thêm nhiều đơn thư trình bày, phản ánh, bức xúc của người dân, tiểu thương, doanh nghiệp xung quanh các vấn đề trong khai thác tuyến Phố đi bộ quận Ninh Kiều thuộc Đề án phát triển kinh tế ban đêm TP Cần Thơ – thí điểm tại quận Ninh Kiều.

Theo hồ sơ, ngày 4/12/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất tổ chức đấu giá quyền khai thác Tuyến phố đi bộ quận Ninh Kiều, thời gian khai thác thí điểm 24 tháng với giá khởi điểm là 8,736.024 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Me Kong (gọi tắt là Chi nhánh Công ty Me Kong) trúng đấu giá: 8,767 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 30 triệu đồng. Ngày 12/12/2023, UBND quận Ninh Kiều có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Tuy nhiên, báo cáo số 94/BC-UBND ngày 13/5/2024 của UBND quận Ninh Kiều gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ nêu: ngày 15/4/2024, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều đã ký hợp đồng khai thác tài sản đấu giá với đơn vị trúng đấu giá là Chi nhánh Công ty Me Kong.

Điều đáng nói, tại Điều 10, trong Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất ban hành ghi rõ: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng khai thác với Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều. Người trúng đấu giá không ký kết hợp đồng khai thác đúng thời gian quy định và không thực hiện đúng các thỏa thuận tại hợp đồng khai thác thì Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều sẽ kết thúc hợp đồng và tổ chức đấu giá lại, người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền khai thác đã nộp.

Dư luận quan tâm, tại sao hơn 4 tháng sau kể từ ngày đấu giá thành, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều và Chi nhánh Công ty Me Kong mới ký hợp đồng khai thác tài sản đấu giá. Điều này chưa đúng với quy định trong quy chế đấu giá đã được ban hành.

Vụ tăng giá mặt bằng gần 20 lần ở Ninh Kiều: -0
Tiểu thương Phố hàng rong bị tăng giá thuê mặt bằng lên gần 20 lần.

Ở một diễn biến liên quan, dù Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều chưa ký hợp đồng khai thác tài sản đấu giá với đơn vị trúng đấu giá là Chi nhánh Công ty Me Kong, nhưng ngày 22/2/2024, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Huỳnh Trung Trứ lại ký ban hành Thông báo số 56 nêu rõ nội dung: Thời gian thực hiện hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá là 2 năm, kể từ ngày 1/3/2024. Cũng trong thông báo này, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đề nghị đơn vị khai thác Chợ đêm Ninh Kiều cũ phải thanh lý hợp đồng với các tiểu thương và tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc để bàn giao cho UBND phường Tân An, chậm nhất là 28/2/2024.

Tiểu thương đang kinh doanh ở Chợ đêm Ninh Kiều quá bất ngờ, chỉ chưa đầy một tuần mà Chủ tịch UBND quận lại yêu cầu tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc của công ty cũ đã đầu tư để trả mặt bằng là quá bất hợp lý. Nếu công ty cũ tháo dỡ toàn bộ thiết bị, hạ tầng đã đầu tư thì tiểu thương phải dừng việc kinh doanh, chợ phải đóng cửa vì nhà đầu tư mới chưa triển khai bất kỳ phương án đầu tư, kinh doanh gì tại đây.

“Vịn” vào Thông báo số 56 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Chi nhánh Công ty Me Kong ra thông báo lần 1 vào ngày 7/3/2024 và lần 2 vào ngày 11/3/2024  (thời điểm Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều chưa ký hợp đồng khai thác tài sản đấu giá với Công ty Me Kong) đề nghị tiểu thương ở Phố hàng rong phải đóng tiền thuê lô cao gần 20 lần so với mức trước đó.

Dù chưa ký hợp đồng khai thác tài sản đấu giá, thế nhưng Chi nhánh Công ty Me Kong đã ra thông báo hối thúc tiểu thương nộp tiền và đã thu tiền của tiểu thương.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Me Kong (Công ty Me Kong), ông Hà Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Truyền thông Tân Tiên Phong (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, vào tháng 4/2022, công ty có ký hợp đồng cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các hạng mục phục vụ chương trình nghệ thuật định kỳ hàng tuần tại Phố đi bộ Ninh Kiều với Công ty Me Kong nhưng đã gần hơn 2 năm ròng, với số tiền trên 695 triệu đồng Công ty Me Kong nợ chưa thanh toán. Công ty Me Kong mong muốn được gia hạn nợ đến cuối tháng 4/2024 sẽ thanh toán dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán tiền.

Anh Phong cho biết thêm, quá bức xúc trước việc Công ty Me Kong nhiều lần thất hứa. Anh Phong đã đến TP Hồ Chí Minh tìm trụ sở của Công ty Me Kong theo địa chỉ ghi trong hợp đồng, nhưng đến nơi thì được biết Công ty Me Kong không còn trụ sở tại đó. Quay về Cần Thơ, anh Phong tìm đến địa chỉ của Chi nhánh Công ty Me Kong tại Lầu 3 Nhà lồng 2, Trung tâm thương mại Cái Khế (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì nhân viên tại đây cho biết không biết địa chỉ của công ty ở TP Hồ Chí Minh (?)

Trần Lĩnh
.
.
.