Ruộng lúa, hoa màu bị bồi lấp do thi công công trình điện gió

Thứ Năm, 11/11/2021, 07:24

Chỉ sau vài trận mưa lớn vào các tháng 9 và 10/2021, hầu hết khe suối, bãi bằng chăn nuôi và ruộng lúa nước ở chân các con khe, vùng trũng thấp trên địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã bị khối lượng lớn đá, đất theo dòng nước lũ về bồi lấp dày hàng mét. Đất, đá bồi lấp ruộng nương xuất phát từ các bãi đổ thải của các công trình điện gió và đồi, núi bị sạt lở do trong quá trình thi công các dự án này gây ra.

Chúng tôi đi thực tế, ghi nhận nhiều đồi, núi ở xã Húc đã bị “cạo trọc” để san ủi làm đường vận chuyển vật tư, thiết bị máy móc, làm bãi bằng để thi công các trụ điện gió… Mưa lũ đã cuốn đất, đá xuống phủ lấp nhiều thửa ruộng lúa nước, hoa màu bên dưới.

Chị Hồ Thị Lam, ở thôn Ta Núc, cho hay, gia đình chị có 9 thửa ruộng và 1 hồ nuôi cá, nhưng sau các trận mưa lớn đã bị bồi lấp hết. Còn bà Hồ Thị Rơm, ở cùng thôn, thì bảo, gia đình bà có 3 sào ruộng. Sau đợt mưa lớn trong tháng 9 và 10 vừa qua khiến 2/3 diện tích đất bị bồi lấp, chỉ còn một thửa nhỏ canh tác được, song gia đình có 7 người nên chắc chắn sẽ thiếu cái ăn…

Ông Hồ Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc cho biết, các thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm: Ta Núc, Húc Thượng, Tà Ri 2 và Ván Ri. Giữa tháng 10/2021, UBND xã Húc đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị và Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị, là chủ đầu tư các dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải và Tài Tâm trên địa bàn, phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng và người dân địa phương kiểm tra lại thực tế diện tích lúa, hoa màu của bà con bị bồi lấp để có sự thoả thuận, thống nhất đền bù thoả đáng. Tuy nhiên, công việc này vẫn chưa được phía các công ty kể trên thực hiện đầy đủ.

Ruộng lúa, hoa màu bị bồi lấp do thi công công trình điện gió -0
Đồng ruộng ở xã Húc bị bồi lấp do đất, đá sạt lở từ việc thi công công trình điện gió.

“Do đó, ngày 6/11, chính quyền, ban ngành chức năng và người dân địa phương tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp trên phối hợp kiểm tra, thực hiện. Bên cạnh số diện tích lúa nước, cây hoa màu bị bồi lấp, mất trắng do các bãi đổ thải, còn có diện tích đất đai sản xuất nông nghiệp lớn khác bị bồi lấp do nạn sạt lở đất, đá trong quá trình thi công điện gió gây ra”, ông Rai nói.

Qua tìm hiểu, đến thời điểm hiện tại, huyện miền núi Hướng Hóa có 12 xã, thị trấn có công trình điện gió đang thi công. Trong đó, vùng nguy cơ rất cao chịu ảnh hưởng sạt lở đất, đá, lũ ống, lũ quét từ các dự án điện gió này bao gồm 12 thôn của 6 xã, thị trấn, với 147 hộ/670 nhân khẩu đang sinh sống. Đáng chú ý, một số dự án điện gió đến thời hiện tại vẫn chưa hoàn thiện các giải pháp phòng, chống sự cố sạt lở đất, đá tại các bãi tập kết đất đào đắp, tuyến đường vận chuyển, tuyến đường công vụ, trụ điện gió…

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa. Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời xử lý những vụ việc nảy sinh nhằm ổn định cuộc sống cho người dân, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Thanh Bình
.
.
.