Phú Yên rà soát gần 1.800ha đất rừng để giao cho dân

Thứ Tư, 10/05/2023, 07:33

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 9/5 cho biết, sau khi Báo CAND ngày 8/5 đăng bài: “Xã tái nghèo, nhiều người dân không được hưởng lợi từ rừng, vì sao ?”, đã có thông tin phản hồi một phần nội dung bài báo phán ảnh.

Theo đó, ông Trần Ngọc Tây – Chủ tịch UBND xã Sơn Hội ban hành quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 8/5/2023 thành lập tổ công tác giúp việc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 của UBND tỉnh Phú Yên.

Phú Yên rà soát gần 1.800ha đất rừng để giao cho dân -0

Như Báo CAND đã nêu, cách đây 10 năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định thu hồi hơn 2.562ha đất rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sơn Hòa quản lý, để giao cho 3 xã Sơn Hội, Sơn Định và Phước Tân, huyện Sơn Hòa. Trong tổng diện tích 1.791,5ha giao cho xã Sơn Hội, có 1.596,6ha đất rừng sản xuất và 194,9ha đất rừng trồng phòng hộ. Ba xã nêu trên lập phương án trình UBND huyện Sơn Hòa phê duyệt để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và Luật Đất đai 2003. Trên cơ sở đó, ngày 4/9/2013, Ban QLRPH Sơn Hòa và UBND xã Sơn Hội đã lập biên bản giao nhận 1.791ha đất rừng, đất lâm nghiệp.

4 năm sau đó, ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyêt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và các Ban QLRPH giao về cho các địa phương trong toàn tỉnh với tổng kinh phí đo đạc gần 12,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm (2017-2018).

Ngày 28/11/2018, UBND xã Sơn Hội ký kết hợp đồng số 17/2018/HĐ-TV với Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT tỉnh Phú Yên đo vẽ bản đồ địa chính khu đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000, công trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp xã Sơn Hội. Hai bên đã nghiệm thu sản phẩm công trình, thanh toán chi phí 918 triệu đồng từ nguồn ngân sách, thế nhưng hơn 4 năm qua, UBND xã Sơn Hội chưa giao thửa đất nào cho người dân trong diện tích 1.791,5ha.

Theo lý giải của ông Trần Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, một trong những nguyên nhân chậm giao đất rừng nêu trên là do một số nơi đã bị người dân lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên cho đến nay, chính quyền địa phương không xác định được vị trí, diện tích, đối tượng lấn chiếm, nên phải ban hành thông báo cho người dân 6/7 thôn trong xã biết, từ ngày 5/5 đến 30/5 phải kê khai, đăng ký diện tích lấn chiếm đất lâm nghiệp của Ban QLRPH Sơn Hòa giao lại cho UBND xã Sơn Hội quản lý.

Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra trước hay sau khi UBND xã Sơn Hội và Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT tỉnh Phú Yên nghiệm thu hợp đồng đo vẽ bản đồ địa chính khu đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000 vào cuối năm 2018? Việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái phép nhiều nơi ở xã Sơn Hội sẽ được xem xét, xử lý như thế nào đối với người đứng đầu chính quyền xã và cán bộ, công chức có liên quan?

Chiều 9/5, thông tin riêng của PV Báo CAND cho hay, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Sơn Hòa vừa kết thúc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên Trần Ngọc Tây, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội và đang đề xuất cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Việt Tường
.
.
.