Nhà máy hơn 23 tỷ đồng đủng đỉnh thi công, rác ngập phố huyện

Thứ Ba, 31/01/2023, 20:30

Sau nhiều năm mới triển khai thi công được, song dự án nhà máy rác thải tập trung hơn 23 tỷ đồng thi công ì ạch, chậm tiến độ, trong khi rác thải ngập phố huyện, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngày 30/1 (tức ngày Mồng 9 tháng Giêng âm lịch), có mặt trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), phóng viên báo CAND nhận được phản ánh của nhiều người dân sinh sống dọc hai bên đường mòn Hồ Chí Minh, bày tỏ sự bức xúc khi hằng ngày phải sống chung với rác thải và mùi hôi thối từ rác thải mang lại.

Ông Nguyễn Văn Chương (65 tuổi), trú tại tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê cho biết: Tình trạng biến hai bên đường mòn Hồ Chí Minh thành nơi tập kết rác thải diễn ra từ nhiều năm qua. Mỗi ngày, từ người dân đến cán bộ thu gom rác đều gom rác thải rồi biến khu vực đường mòn Hồ Chí Minh, với chiều dài khoảng 100m, thành nơi tập kết.

Nhà máy hơn 23 tỷ đồng đủng đỉnh thi công, rác ngập phố huyện -0
Tình trạng rác thải tập trung ngổn ngang hai bên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Hương Khê diễn ra từ nhiều năm nay. 

Ngày cao điểm, rác ngập vỉa hè, tràn ra cả giữa lòng đường, không chỉ tra tấn người dân sinh sống xung quanh, mà còn ảnh hưởng đến người đi đường khi nhiều túi rác lăn xuống đường, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Theo người dân, tình trạng này lẽ ra đã được giải quyết từ nhiều tháng trước, nếu như Dự án khu xử lý chất thải rắn tập trung huyện Hương Khê không thi công ì ạch, dẫn đến chậm tiến độ. Trước đó, vào ngày 28/2/2022, chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tiến hành khởi công xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng.

Nhà máy hơn 23 tỷ đồng đủng đỉnh thi công, rác ngập phố huyện -0
Rác thải được tập trung ngay trên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự ATGT và ô nhiễm môi trường. 

Dự án được triển khai trên quy mô diện tích 1,41 ha, công suất xử lý 1 tấn/giờ sử dụng công nghệ lò đốt DCI -1000. Theo kế hoạch, khu xử lý chất thải rắn của huyện Hương Khê sẽ tiến hành thi công trong thời gian 6 tháng, phấn đấu đến tháng 8/2022 sẽ hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền (trụ sở tại số 02 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đảm nhận thi công.

Đến nay, đã quá thời hạn hơn 5 tháng, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện để đưa vào vận hành, chạy thử dẫn đến tình trạng rác thải trên địa bàn thị trấn nói riêng và địa bàn toàn huyện Hương Khê bị ùn ứ nghiêm trọng. Ngày 30/1, ghi nhận tại công trường dự án, phóng viên nhận thấy, mặc dù đang bị chậm tiến độ song chỉ có một số công nhân lèo tèo đang thi công, không có dấu hiệu gì của một dự án trọng điểm đang trong thời gian bị đốc thúc thi công vì chậm tiến độ.

Nhà máy hơn 23 tỷ đồng đủng đỉnh thi công, rác ngập phố huyện -0
Dự án Khu xử lý chất thải rắn tập trung huyện Hương Khê đang bị chậm tiến độ. 

Liên quan đến dự án này, trước đó, vào ngày 11/11/2022, Bí thư huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện kiểm tra hiện trường thi công dự án và xác nhận, dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Đến thời điểm kiểm tra, dự án đã quá thời hạn nhưng công trình mới hoàn thành trên 85% khối lượng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Hương Khê cho rằng, dự án không chậm tiến độ, hiện đã hoàn thành các hạng mục và chuẩn bị đưa vào vận hành, chạy thử. Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, đại diện đơn vị thi công là phía Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền thừa nhận, công trình đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch.

Nhà máy hơn 23 tỷ đồng đủng đỉnh thi công, rác ngập phố huyện -0
Dự án đang ngổn ngang sau 12 tháng triển khai thi công, bất luận tiến độ đưa ra ban đầu là 6 tháng phải hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 

Theo lý giải, nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do đường dẫn vào khu vực thi công dự án quá xấu. Sau mỗi trận mưa, tuyến đường này lại lầy lội, xe vận chuyển vật liệu không thể lưu thông, phải tạm ngừng để sửa chữa, gia cố lại đường.

Ngoài ra, mặc dù đây là dự án trọng điểm của huyện Hương Khê, nhưng lại đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn. Phía nhà thầu xác nhận, đến thời điểm này, chủ đầu tư mới chỉ giải ngân được khoảng hơn một nửa trong tổng số vốn phê duyệt cho dự án.

Thiên Thảo
.
.
.