Người dân ở khu tái định cư dự án cao tốc thiếu đất sản xuất

Thứ Ba, 28/12/2021, 08:28

Để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hàng trăm hộ dân ở các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được chính quyền địa phương di dời, cấp đất và bố trí tái định cư (TĐC) theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi chuyển về sinh sống tại nơi ở mới, người dân lại gặp nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất.

Sau thời gian triển khai xây dựng nhà ở, đến thời điểm cuối năm 2021, nhiều hộ dân ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã chuyển về sinh sống bên trong những ngôi nhà mới khang trang tại khu TĐC cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở thôn Hiền An 2, xã Phong Xuân.

Ngồi bên trong căn nhà mới, ông Hoàng Ngọc Hiệp cho biết, sau khi được chính quyền địa phương vận động, gia đình ông đã bàn giao hơn 10 sào đất ruộng, hoa màu cùng nhà và đất ở tại thôn Tân Lập để cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tiếp đó, gia đình ông Hiệp được chủ đầu tư dự án cao tốc đền bù 700 triệu đồng và được bố trí đất nền diện tích 500m2 tại khu TĐC này. “Sau khi được cấp đất và nhận tiền hỗ trợ đền bù, vợ chồng tôi xây dựng một ngôi nhà kiên cố để ở. Tại khu TĐC, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật từ điện, đường giao thông, nước sạch đều đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề khiến gia đình tôi lo lắng đó là không có đất sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế về lâu dài”, ông Hiệp nói.

Chung hoàn cảnh với gia đình ông Hiệp, 25 hộ dân khác ở các thôn Bình An, Tân Lập, Hòa Xuân, xã Phong Xuân thuộc diện di dời về khu TĐC ở thôn Hiền An 2 cũng được cấp 500m2 đất ở/hộ chính và 200m2 đất ở/hộ phụ. Những hộ dân này đều đã làm nhà ở tại khu TĐC và chuyển vào sinh sống. Các hộ dân đều được chủ đầu tư dự án cao tốc đền bù theo đúng quy định và được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền để học nghề, chuyển đổi việc làm. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân đều dùng số tiền hỗ trợ để xây dựng nhà ở tại khu TĐC mới.

Ông Nguyễn Đức Xu ở khu TĐC cho biết thêm: “Sau khi chuyển về nơi ở mới, thiếu đất canh tác khiến cuộc sống của người dân ở khu TĐC gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân trước đây quen với việc trồng rừng, trồng lúa nay phải đi làm thuê, làm mướn, phụ hồ để có thu nhập lo cho cuộc sống gia đình. Vì thế, chúng tôi rất mong chính quyền các cấp tạo điều kiện để người dân TĐC dự án cao tốc có đất sản xuất”, ông Xu bày tỏ.

Người dân ở khu tái định cư dự án cao tốc thiếu đất sản xuất -0
Nhà ở tại khu TĐC cao tốc Cam Lộ - La Sơn (xã Phong Xuân) được xây dựng kiên cố nhưng người dân lại thiếu đất sản xuất.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân cho biết, hiện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã thực hiện đầy đủ việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện di dời. Theo quy định, các hộ dân TĐC đã được cấp đất ở, nhận tiền đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề sẽ không được cấp đất sản xuất.

Tuy nhiên, UBND xã đang xây dựng đề án hỗ trợ người dân trên địa bàn toàn xã không có đất rừng sẽ được thuê đất để trồng trọt, trong đó có các hộ dân ở khu TĐC cao tốc. Đề án này sẽ được triển khai trong năm 2022 và dự kiến sẽ có khoảng hơn 400 hộ dân được thuê đất, bình quân 1ha/hộ để phục vụ sản xuất.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế có chiều dài 66,4km, đi qua 4 huyện, thị xã gồm Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc. Hiện chính quyền các địa phương đã thực hiện bàn giao mặt bằng đạt 100% cho đơn vị thi công dự án.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành xây dựng 9 khu TĐC cho gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc này. Trong đó, chỉ tính riêng tại huyện Phong Điền, đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực huyện đã triển khai xây dựng 3 khu TĐC tại 3 xã Phong Xuân, Phong Sơn và Phong Mỹ với tổng kinh phí 55 tỷ đồng cho hơn 90 hộ dân.

“Hiện tại các khu TĐC đã hoàn thành 95% khối lượng công trình và đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn lại trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhiều hộ dân đã và đang xây dựng nhà cửa để chuyển về sinh sống tại các khu TĐC”, ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phong Điền thông tin.

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền khẳng định, ngoài tạo điều kiện về chỗ ăn, ở cho người dân thuộc diện TĐC cao tốc Cam Lộ - La Sơn, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát lại những hộ thiếu đất sản xuất. Trong đó, sẽ ưu tiên những hộ dân ở khu TĐC cao tốc bị thu hồi hết đất sản xuất để có phương án cho thuê lại đất rừng sản xuất nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Anh Khoa
.
.
.