Người dân kêu cứu do bụi đất từ khu công nghiệp ào ạt “tấn công”
Quá trình san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nam Pleiku (thuộc xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) làm phát sinh “bão” bụi đất đỏ. Lượng lớn bụi đất này theo gió tràn vào khu dân cư khiến đời sống người dân đảo lộn.
Những ngày gần đây, người dân các xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong liên tục có ý kiến phản ánh về việc bụi đất đỏ từ quá trình san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp Nam Pleiku tràn vào nhà khiến đời sống đảo lộn, phát sinh thêm nhiều công sức, chi phí để ngăn bụi và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
Bà Lê Thị Thọ (SN 1968, trú thôn Phú Tân, xã Ia Tôr) cho biết, mỗi ngày nhà tôi phải dùng máy bơm công suất lớn để xịt bụi khắp nhà vài lần nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Tôi vừa bơm xịt xong thì khoảng 15 phút sau bụi lại tràn vào đỏ khắp nhà.
“Con tôi có tiệm cắt tóc nhưng giờ phải đóng cửa suốt ngày. Khách hàng thấy bụi quá cũng không ghé tiệm nữa, ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế gia đình”, bà Thọ nói.
Cùng chung bức xúc, bà Nguyễn Thị Hoan (SN 1966, trú thôn Phú Tân, xã Ia Tôr) cho hay, tình trạng bụi đất đỏ xảy ra từ trước Tết Nguyên đán 2026, kéo dài đến bây giờ. Các hộ dân ở đây đã nhiều lần ý kiến, đề nghị cải thiện tình hình bụi đất nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Cũng theo bà Hoan, từ khi thi công, nhà dân ở khu vực này phải luôn trong tình trạng đóng cửa. Người dân phải tự tìm cách ngăn bụi tràn vào nhà như xịt nước, mua bạt về che…rất tốn kém, mất nhiều công sức.
“Về lâu dài, tình trạng bụi đất không được cải thiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, phát sinh các bệnh liên quan đến đường hô hấp là không thể tránh khỏi”, bà Hoan nói thêm.
Tại xã Bờ Ngoong, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã xác nhận, cử tri địa phương cũng đã có kiến nghị về tình trạng bụi đất phát sinh từ Khu công nghiệp Nam Pleiku. Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, địa phương đã liên hệ, trao đổi với lãnh đạo Khu công nghiệp để có các giải pháp cải thiện tình trạng bụi đất ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Ghi nhận thực tế, Khu công nghiệp Nam Pleiku nằm tiếp giáp với Quốc lộ 14. Quá trình thi công san lấp mặt bằng tại đây đã làm phát sinh lượng bụi đất đỏ rất lớn. Trong khuôn viên Khu công nghiệp, bụi đặc quánh khiến tầm nhìn hạn chế, phương tiện di chuyển rất khó khăn dù đang giữa ban ngày.
Ngoài ra, lượng bụi đất đỏ này theo gió tràn ra Quốc lộ 14 và khu dân cư ở lân cận với cả trăm hộ dân, bụi đóng thành lớp dày trên lá cây và mái nhà. Đáng ngại hơn, lượng bụi đất đỏ này có thời điểm tạo thành cột bụi đất cao hàng chục mét, tràn ra Quốc lộ 14 khiến cho các phương tiện di chuyển rất khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hạng mục san nền thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh đang triển khai thi công. Hạng mục có giá trị hợp đồng gần 7 tỷ đồng, được khởi công ngày 20/1 và dự kiến hoàn thành ngày 20/4.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Trọng Thắng, Phó Giám đốc Khu công nghiệp Nam Pleiku (chi nhánh Khu công nghiệp VRG Gia Lai - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) đại diện chủ đầu tư thông tin, đơn vị đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công có các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như bố trí xe tưới nước thường xuyên, hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h đối với các xe vận chuyển trong công trình nhằm giảm việc khuấy và gieo rắc bụi…
Tuy nhiên, ông Thắng cũng thừa nhận, tình trạng bụi đất đỏ như người dân phản ánh là đúng. Đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo để đơn vị thi công triển khai thêm các giải pháp giảm bụi, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thi công tại Khu công nghiệp.

Lộ danh tính 2 doanh nghiệp thải khói bụi bị phạt nặng