Người dân bị ảnh hưởng nổ mìn bởi mỏ đá vôi Văn Xá mong sớm được di dời

Thứ Bảy, 14/08/2021, 09:02

Nhiều năm qua, các hộ dân ở tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn,  thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, sống cạnh mỏ đá vôi Văn Xá của Công ty TNHH Xi măng Luks Trường Sơn chịu nhiều ảnh hưởng do hoạt động nổ mìn khai thác đá. Thế nhưng đến nay, vì vướng mắc trong công tác giao đất nên các hộ dân vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư (TĐC).

Theo phản ánh của người dân, sau nhiều năm đi vào hoạt động, hiện vị trí nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá vôi Văn Xá đã sát khu dân cư. Hoạt động nổ mìn gây chấn động lớn và khói bụi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Bưởi cho biết, năm 2018, gia đình bà cũng như nhiều hộ khác nằm trong khu vực gần mỏ đá vôi Văn Xá được chính quyền địa phương cho bốc thăm lô đất tại khu TĐC Ruộng Cà để di dời nhà cửa ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi bốc thăm, đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, gia đình bà và nhiều hộ khác vẫn chưa được cấp đất để di dời và xây dựng nhà ở.

“Trưa nào cũng thế, cứ đến giờ đơn vị nổ mìn khai thác đá là chúng tôi lại nhận được thông báo yêu cầu di dời khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Chúng tôi vô cùng khốn khổ khi vừa phải chịu cảnh khói bụi bao vây suốt ngày, vừa phải lo lắng cho sự an toàn sức khoẻ, tính mạng mỗi khi mỏ đá vôi nổ mìn. Vì thế, rất mong chính quyền tạo điều kiện để chúng tôi sớm được di dời, ổn định đời sống”, bà Bưởi kiến nghị. Bà Hồ Thị Thước có nhà nằm cạnh mỏ đá cũng không giấu được lo lắng.

Bà Thước bức xúc nói: “Trong năm 2020, việc nổ mìn khai thác đá cùng với nhiều trận mưa bão liên tiếp đã khiến nhà cửa của gia đình xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày mưa gió, nhà đều bị dột nhưng không thể sửa chữa vì nhà cửa ở khu vực này đều đã được đền bù và thuộc diện di dời. Mới đây các hộ dân chúng tôi đã có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn sớm xem xét, giải quyết việc cấp đất để chúng tôi được di dời, xây nhà và ổn định cuộc sống”.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 30/10/2019 và 15/4/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án giao đất ở TĐC tại khu quy hoạch Ruộng Cà cho 43 hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời xung quanh hành lang mỏ đá vôi Văn Xá. Đến nay đã có 24 hộ dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được giao đất và đã xây dựng nhà ở, thực hiện di dời chỗ ở ra khu TĐC Ruộng Cà.

Ngoài các hộ dân có đất ở được bố trí TĐC nói trên, còn có 15 hộ dân xây dựng nhà cửa ổn định trong vườn của bố mẹ trước khi có chủ trương di dời, nhưng chưa thể di dời do vướng mắc các quy định về giới hạn định mức đất ở, trong đó có hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi; bà Hồ Thị Thước; ông Tôn Thất Bảo; Tôn Thất Toàn; Lê Phước…

Theo ông Trần Xuân Đống, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, căn cứ quy định tại quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về bồi thường, hỗ trợ TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thì các hộ dân ở Giáp Thượng 1, phường Hương Văn chỉ được giao đất với diện tích 60-100m2. Tuy nhiên, tại khu quy hoạch Ruộng Cà khi được quy hoạch phân lô khu TĐC năm 2010 lại có diện tích quy hoạch mỗi lô từ 250-288,7m2 nên không thể giao đất cho người dân. Vì thế, UBND thị xã Hương Trà đã xây dựng 2 phương án giao đất ở TĐC cho các hộ dân nói trên.

Theo đó, phương án 1 sẽ giao đất cho các hộ dân theo lô quy hoạch đã được phê duyệt từ 250-288,7m2 và hiện khu TĐC Ruộng Cà còn 15 lô, đảm bảo quỹ đất để giao đất cho người dân. Phương án 2 sẽ điều chỉnh phân lô các lô đã quy hoạch xuống còn 125-144m2.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống hiện tại, UBND thị xã Hương Trà đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, TĐC tỉnh về việc xin chủ trương giao đất ở cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá vôi Văn Xá và cơ bản đã được UBND tỉnh đồng ý. Dự kiến trong quý 4 năm 2021 sẽ có thể cấp đất cho người dân.

Anh Khoa
.
.
.