Làm rõ vụ đốn hạ trái phép rừng trồng phòng hộ JBIC ở Thừa Thiên - Huế

Thứ Bảy, 11/06/2022, 12:38

Sáng 11/6, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã làm rõ vụ đốn hạ trái phép nhiều cây gỗ tại dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn vay vốn Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Công (trú thôn Hòa Dương, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) về hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Liên quan đến những bất cập trong tỉa thưa rừng tại dự án trồng rừng phòng hộ JBIC thuộc tiểu khu 134 (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà), qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định, ông Hà Văn Công đã có hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại rừng trồng phòng hộ JBIC, vi phạm điểm a, khoản 1 và khoản 5, Điều 13 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. Do đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành xử phạt ông Công tổng số tiền 40.550.000 đồng.

Xử phạt đối tượng đốn hạ cây gỗ trái phép giữa rừng trồng phòng hộ JBIC -0
Phương án được cơ quan chức năng phê duyệt là tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC ở xã Bình Thành nhưng tại một số vị trí, cây rừng bị đốn hạ, chặt bỏ gần hết.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với ông Hà Văn Công bằng cách tịch thu tang vật 21 cây keo lai có khối lượng gỗ tròn 9,561m3, giao cho cộng đồng thôn Hòa Dương để tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định. 

Xử phạt đối tượng đốn hạ cây gỗ trái phép giữa rừng trồng phòng hộ JBIC -0
Nhiều cây bản địa tại rừng trồng phòng hộ JBIC bị chặt bỏ.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, sau gần 18 năm thực hiện dự án rừng trồng phòng hộ JBIC được Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế giao cho cộng đồng thôn Hòa Dương (trước đó là cộng đồng thôn Hòa Bình và thôn Bình Dương cũ, xã Bình Thành), ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm khai thác tỉa thưa 10,9ha gỗ tại dự án rừng trồng phòng hộ JBIC để trồng bổ sung cây bản địa. Theo đó, nhóm một số hộ dân ở thôn Hòa Dương, xã Bình Thành đã trúng thầu, với mức đấu giá khởi điểm do tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra là hơn 359 triệu đồng và được Sở NN& PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế phê duyệt phương án tỉa thưa dự án rừng trồng phòng hộ JBIC nói trên.

Xử phạt đối tượng đốn hạ cây gỗ trái phép giữa rừng trồng phòng hộ JBIC -0
Hiện trường khu vực tỉa thưa rừng phòng hộ JBIC tại tiểu khu 134, xã Bình Thành.

Vị trí thực hiện khai thác gỗ tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC gồm 12 lô thuộc khoảnh 13, 14, tiểu khu 134, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà. Phương án được cơ quan chức năng phê duyệt là tỉa thưa rừng trồng nhưng người dân phát hiện tại một số vị trí, cây rừng bị đốn hạ, chặt bỏ gần hết. Có hàng chục cây keo lá tràm và cây bản địa đã bị nhóm người trúng thầu tỉa thưa rừng đốn hạ. Số cây gỗ bị đốn đều được cưa thành những khúc ngắn và chuẩn bị vận chuyển đi ra khỏi rừng.

Xử phạt đối tượng đốn hạ cây gỗ trái phép giữa rừng trồng phòng hộ JBIC -0
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Kiểm lâm đã đình chỉ hoạt động khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC.

Nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Tại hiện trường, phát hiện có 19 cây đã bị chặt hạ trái phép; trong đó có 1 cây keo 18 năm tuổi đường kính 30cm; 18 cây bản địa gồm 16 cây dầu rái, 2 cây sao đen có đường kính từ 3-5cm. Ngoài ra, nhóm người khai thác cây còn thi công đường phục vụ hoạt động khai thác tỉa thưa rừng tại khu vực này sai quy định. Ngay sau đó, lực lượng Kiểm lâm đã lập biên bản, đình chỉ hoạt động khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC tại xã Bình Thành.

Anh Khoa
.
.
.