Kiến nghị xử lý công trình tiền tỷ bỏ hoang

Thứ Ba, 26/04/2022, 06:11

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 4 công trình là trụ sở làm việc, trường học, nhà tiếp khách được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau đó bỏ hoang hoặc chỉ sử dụng một phần rất nhỏ, gây lãng phí lớn. Trước tình trạng trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức các buổi giám sát, nhằm kiến nghị Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ đạo xử lý.

Cụ thể, công trình TAND TP Đông Hà tọa lạc ở vị trí “đắc địa”, gồm 2 mặt tiền đường lớn Hùng Vương và Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP Đông Hà. Công trình được đầu tư xây dựng năm 2006 với mức kinh phí gần 5 tỉ đồng, bao gồm nhà 3 tầng với hàng chục phòng chức năng, làm việc của ngành Tòa án, trên diện tích hơn 2.000m2. Tuy nhiên, sau đưa vào sử dụng khoảng 8 năm, công trình này bị bỏ hoang từ đó đến nay. Công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng; nhiều hạng mục bị bong tróc, đổ sập; toàn bộ khu nhà nhếch nhác, bẩn thỉu.

mh-1650929011762.jpg
Ảnh minh họa.

Được biết, năm 2013, TAND Tối cao làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị tại vị trí mới, tại đường Đại Cồ Việt, khu phố 1, phường Đông Lương, TP Đông Hà, với mức kinh phí hơn 62 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước (sau hoàn thành đã giải ngân 56,5 tỷ đồng) và từ nguồn tiền chờ bán trụ sở TAND TP Đông Hà nêu trên. Và TAND TP Đông Hà dời về TAND tỉnh Quảng Trị vị trí cũ, đường Lê Lợi, phường 5, Đông Hà.

Về việc bán trụ sở này, TAND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với UBND TP Đông Hà và đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (SDĐ). Ngày 9/12/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thống nhất chuyển mục đích SDĐ cơ quan hành chính đối với đất xây dựng trụ sở này sang đất ở đô thị để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền SDĐ.

Theo đó, TAND tỉnh Quảng Trị đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định mức giá khởi điểm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, đang trong quá trình thực hiện, Chính phủ có văn bản tạm dừng việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền SDĐ, nên công việc dừng lại.

Ngày 31/12/2017, Chính phủ ra nghị định, quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công, nên TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền SDĐ kể trên, nhằm lấy tiền trả nợ các nhà thầu (thi công xây mới trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị) theo chỉ đạo của TAND Tối cao. TAND tỉnh Quảng Trị vẫn đang phải chờ sự đồng ý, phê duyệt của Bộ Tài chính và TAND Tối cao, mà chưa tiến hành được việc bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền SDĐ này.

Cùng với TAND TP Đông Hà là Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngày 24/8/2009, Bộ GD&ĐT có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình này với mức kinh phí 256 tỉ đồng. Nhiều hạng mục công trình đã được tiến hành xây dựng, đưa vào sử dụng tại phường Đông Lương. Tuy nhiên, do nhà trường thu hút, tuyển sinh được số lượng sinh viên rất ít vào học, nên nhiều năm qua, hầu hết các phòng học, tầng nhà ở đây bị bỏ hoang.

Tương tự, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh Quảng Trị hiện có tới 2 trụ sở, nằm trên đường Trần Hưng Đạo và đường Hoàng Diệu (cách đó khoảng 2km), TP Đông Hà. Trong khi số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của đơn vị này có hạn nên không thể nào sử dụng hết tất cả những phòng ốc ở đây (!). Ngoài ra, còn có 1 công trình khác cũng được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn lớn của Nhà nước đang tình trạng không sử dụng, gây lãng phí. Đó là, nhà khách Biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Ông Hoàng Đức Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chia sẻ, nhiều năm qua cử tri Quảng Trị đã có nhiều kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính kịp thời có phương án quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này các công trình nói trên vẫn bị bỏ hoang vì những lý do không đáng có. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, đề nghị Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ đạo, xử lý; tránh tình trạng dư luận bức xúc kéo dài, gây mất lòng tin của nhân dân.

Thanh Bình
.
.
.