Kiểm tra, làm rõ vụ hàng trăm cây rừng chết bất thường

Thứ Sáu, 15/07/2022, 11:40

Hàng trăm cây rừng nằm dọc theo Quốc lộ 24 chết bất thường trong thời gian qua đã khiến dư luận địa phương xôn xao.

Ngày 15/7, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc hàng trăm cây rừng bị chết bất thường trên Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, UBND tỉnh Kon tum giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND huyện Kon Plông và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với vụ việc đổ đất làm ảnh hưởng đến rừng, đất rừng trong quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu thuộc Quốc lộ 24 trên địa bàn huyện Kon Plông. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Kiểm tra, làm rõ vụ hàng trăm cây rừng chết bất thường -0
Các cây rừng bị đất đá vùi lấp thân từ 1-2m.

Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường các cây rừng bị chết, đất đá từ quá trình thi công Quốc lộ 24 đổ ra taluy đã vùi lấp thân cây từ 1-2m. Hiện có hàng trăm cây rừng thông trồng và cây rừng tự nhiên đã héo úa, rụng lá, chết; nhiều cây bị đất đá vùi lấp, ngã đổ và chết dần.

Liên quan đến việc các cây rừng bị chết trên lâm phần quản lý, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông cho biết, đơn vị phát hiện các cây rừng bị chết từ cách đây khoảng 1 tháng. Các cây rừng bị chết chủ yếu nằm dọc Quốc lộ 24, địa giới hành chính thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Chủng loại cây rừng bị chết là thông trồng (từ năm 1997, 2004) và cây rừng tự nhiên.

Kiểm tra, làm rõ vụ hàng trăm cây rừng chết bất thường -0
Kiểm tra, làm rõ vụ hàng trăm cây rừng chết bất thường -0
Hàng trăm cây thông trồng hàng chục năm tuổi bị chết, ngã đổ.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm và xác định có 204 cây rừng bị chết. Trong đó, có 15 cây gỗ rừng tự nhiên, còn lại là các cây thông trồng với tuổi đời hàng chục năm.

Kiểm tra, làm rõ vụ hàng trăm cây rừng chết bất thường -1
Đất đá trôi xuống vùi lấp lòng suối, nhiều cây rừng tự nhiên cũng bị chết.

Tại cuộc họp ngày 24/6, Thường trực Tỉnh ủy Kon tum đã yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý theo quy định thông tin thi công Quốc lộ 24 đổ đất làm chết hàng trăm cây rừng; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chí Hào
.
.
.