Hiệu trưởng, hiệu phó bị khởi tố, 450 học viên “mắc kẹt”

Thứ Sáu, 20/05/2022, 08:11

Hiệu trưởng, 2 hiệu phó và trưởng phòng tài chính – kế hoạch, Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (GTVT) Bắc Giang bị khởi tố từ năm 2021 và đầu năm 2022, dẫn đến 450 học viên lái xe tại trường này bị “mắc kẹt” suốt 2 năm qua không được thi giấy phép lái xe.

Ngày 12/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang. Quá trình điều tra, xác minh tại Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang (địa chỉ tại thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, TP Bắc Giang), Cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác thu, chi, thanh quyết toán kinh phí đào tạo lái xe ôtô. Tiếp đó, đến tháng 1/2022, hai hiệu phó của trường này cũng bị khởi tố về tội danh trên. Cũng chính vì lãnh đạo của trường bị khởi tố nên hàng trăm học viên bị ảnh hưởng, kéo dài thời gian cấp chứng chỉ. 

2.jpg -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh khám xét đối với lãnh đạo Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang.

Chị C.T.M ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) cho biết: “Tôi đăng ký học lái xe ôtô hạng B2 tại Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang, địa chỉ ở xã Song Mai (TP Bắc Giang) từ cuối năm 2020. Tháng 1/2021 bắt đầu học lý thuyết và thực hành. Vậy mà đến nay, tôi vẫn chưa được cấp chứng chỉ tốt nghiệp để thi sát hạch cấp bằng lái xe. Cứ nghĩ sẽ có bằng lái xe theo đúng thời gian quy định nên cuối năm 2021, tranh thủ khi Nhà nước giảm thuế trước bạ, gia đình tôi mua chiếc xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay xe vẫn phải đi gửi nhờ do tôi chưa có bằng lái, ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt chung của gia đình. Tôi được biết nhiều học viên khác cũng trong tình cảnh tương tự, mua xe nhưng phải phủ bạt để đó chờ được cấp bằng”.

Anh Hoàng Văn T ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam cũng bị “mắc kẹt” ở đây cho biết: “Tôi làm công nhân vất vả nên đi học lái xe để chuyển nghề. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, tôi không được thi, không thể có giấy phép lái xe nên thành ra thất nghiệp, công việc dở dang. Tôi chỉ mong việc này sớm được giải quyết để tôi thi lấy bằng để đi làm”. 

Được biết có hơn 450 học viên lái xe ôtô các hạng (nhiều nhất là hạng B2) thời gian qua đã hoàn thành nội dung học tại Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang nhưng chưa được thi tốt nghiệp, chưa được cấp chứng chỉ để đủ điều kiện thi sát hạch cấp bằng lái xe. Nói về việc này, bà Đỗ Thị Lan, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết, nguyên nhân của tình trạng này do hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nhiều thời điểm Trường phải dừng toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp, sát hạch. Sau đó, một số lãnh đạo của Trường bị khởi tố khiến hoạt động của Trường bị ảnh hưởng. Trong thời gian này, Trường không tổ chức được các kỳ thi tốt nghiệp và cũng không có người đủ thẩm quyền ký chứng chỉ cho học viên theo học lái xe tại đây.

Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT Bắc Giang đã phân công bà Đỗ Thị Lan, Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách Trường cho đến khi kiện toàn được bộ máy lãnh đạo.

Ông Đào Huy Trọng, Phó trưởng Khoa Đào tạo, Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang cho biết: Cuối tháng 4 vừa qua, ngay sau khi có Phó Giám đốc Sở GTVT trực tiếp phụ trách trường, các hoạt động đã trở lại bình thường; cố gắng sớm nhất để hơn 450 học viên đã học xong phần lý thuyết và thực hành sẽ hoàn thành thi tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ để bảo đảm đủ điều kiện thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Phương Thuỷ
.
.
.